Doanh nghiệp bức xúc vì bị "bán đấu giá tài sản không nằm trong bản án"

Liên quan đến vụ "Doanh nghiệp khó gia hạn thuê đất vì bị “ngâm” sổ đỏ", ngày 15-5, ông Võ Ngọc Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Cam Ranh (Cam Ranh Seafoods), cho biết, đã có đơn đề nghị ông Lê Hữu Hoàng, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa xem xét giải quyết một số nội dung liên quan việc tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản của Công ty nằm ngoài bản án của Tòa án.

Đơn đề nghị cũng được ông Võ Ngọc Hiệp gửi đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Trong đơn, ông Võ Ngọc Hiệp trình bày, vào ngày 13-5, ông là người đại diện theo pháp luật của Cam Ranh Seafoods đã có buổi làm việc với Thanh tra Sở Tư pháp về đơn tố cáo đối với Công ty đấu giá hợp danh Thiên Long có hành vi vi phạm trong việc tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá. Cụ thể đó là thẩm định giá và bán đấu giá tài sản để thi hành án, nhưng các tài sản này không nằm trong danh mục tài sản bị kê biên theo bản án của Tòa án.

dasua-155108.jpg
Ông Võ Ngọc Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Cam Ranh. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo ông Hiệp, tại buổi làm việc được biết, trước đó Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh có công văn đồng ý với Viện KSND tỉnh Khánh Hòa về việc cơ quan thi hành án tổ chức thẩm định giá và bán đấu giá tài sản của Công ty nằm ngoài bản án của Tòa án, "Cam Ranh Seafoods không rõ Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh căn cứ vào quy định nào của văn bản quy phạm pháp luật nào để chấp thuận cho việc bán tài sản không thế chấp và nằm ngoài phạm vi bản án đã tuyên".

Theo đó, Tổng Giám đốc Cam Ranh Seafoods mong được Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh hướng dẫn để Công ty biết; cùng với đó mong muốn được Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh cho phép tiếp cận, sao lục công văn nêu trên và các văn bản khác liên quan đến chỉ đạo việc thi hành án của Công ty.

Công ty dẫn chứng nhiều quy định pháp luật, trong đó có Điều 20 và Điều 21 Luật Thi hành án dân sự, cũng như Quyết định 2380/QĐ-BTP ngày 17-12-2024 của Bộ Tư pháp, khẳng định rõ chấp hành viên chỉ được quyền thi hành án đúng nội dung bản án. Việc kê biên và bán đấu giá tài sản ngoài bản án được cho là đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Ông Võ Ngọc Hiệp trình bày, vừa qua, việc tổ chức bán đấu giá tài sản của công ty phải thi hành án đã thành công. Tài sản cũng đã bàn giao cho bên trúng đấu giá. Điều này đồng nghĩa với việc công ty đã thực hiện xong nghĩa vụ phải thi hành án theo bản án đã tuyên. Nhưng nay Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa và Công ty đấu giá hợp danh Thiên Long vẫn tiếp tục tổ chức bán đấu giá tài sản không nằm trong bản án.

Theo đó, Cam Ranh Seafoods đề nghị Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa làm rõ các vấn đề nêu trên; kiến nghị UBND tỉnh và Viện KSND tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình thi hành án để bảo đảm việc thực thi đúng pháp luật và đảm bảo cho quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp.

dasua-0972.jpg
Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu đông lạnh Cam Ranh. Ảnh: HIẾU GIANG

Như Báo SGGP đã từng phản ánh vụ việc diễn ra ở Cam Ranh Seafoods, doanh nghiệp này được UBND tỉnh Khánh Hòa cho thuê đất trong 20 năm (trả tiền thuê đất hàng năm) để thực hiện dự án Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu đông lạnh Cam Ranh tại xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, hết hạn thuê đất vào tháng 2-2022.

Cam Ranh Seafoods đã tiến hành các thủ tục gia hạn thuê đất nhưng không được cấp có thẩm quyền giải quyết vì thiếu bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là GCN) do Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Khánh Hòa (Agribank Khánh Hòa) giữ khi Cam Ranh Seafoods thế chấp tài sản trên đất để vay vốn (không thế chấp GCN).

Cục Thi hành án dân sự (THADS) Khánh Hòa thi hành án theo phán quyết của tòa án về việc vay vốn giữa Cam Ranh Seafoods và Agribank Khánh Hòa. Tài sản là công trình gắn liền trên đất của dự án thuộc quyền sở hữu của Công ty, Cơ quan Thi hành án kê biên tài sản để thực hiện việc thi hành bản án. Nội dung này được khẳng định theo thông báo số 2761 ngày 14-11-2023 của Cục THADS Khánh Hòa về việc bán đấu giá tài sản của Công ty Cam Ranh Seafoods, tại trang 4, mục b.3 Cục THADS Khánh Hòa nhấn mạnh: “Tài sản là bán tháo dỡ các công trình xây dựng gắn liền trên diện tích đất thuê trả tiền hàng năm. Không bán đấu giá quyền sử dụng đất, chỉ bán đấu giá tài sản trên đất". Tại thông báo bổ sung, sửa đổi 2802 ngày 17-11-2023 của Cục THADS Khánh Hòa về bán đấu giá tài sản cũng lưu ý: "chỉ bán đấu giá tài sản gắn liền với đất".

Cam Ranh Seafoods đã rất nhiều lần báo cáo vụ việc đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa nhưng đến nay việc gia hạn sử dụng đất của Cam Ranh Seafoods vẫn chưa có kết luận.

Tin cùng chuyên mục