Đối thoại cấp cao Mỹ - Trung: Không có đột phá

Ngày 20-3, cuộc hội đàm theo hình thức trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung kết thúc mà không đưa ra bất cứ tuyên bố mang tính đột phá nào. 
Quang cảnh đối thoại cấp cao về an ninh và đối ngoại Mỹ và Trung Quốc tại Alaska, Mỹ ngày 18-3. Ảnh: AFP/TTXVN
Quang cảnh đối thoại cấp cao về an ninh và đối ngoại Mỹ và Trung Quốc tại Alaska, Mỹ ngày 18-3. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu sau hội đàm, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết không bất ngờ trước phản ứng của Trung Quốc sau khi Mỹ nêu quan ngại về một số vấn đề, trong đó có an ninh mạng. Theo ông Blinken, Mỹ và Trung Quốc vẫn có những lợi ích đan xen về Iran, Triều Tiên, Afghanistan và vấn đề biến đổi khí hậu. 

Về phía Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, thông báo cuộc hội đàm với Mỹ diễn ra thẳng thắn, mang tính xây dựng và có lợi, tuy vẫn tồn tại khác biệt giữa hai bên.

Theo giới chuyên gia, sau cuộc hội đàm, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ còn nhiều việc phải làm để tìm thấy điểm chung trong bối cảnh quan hệ song phương trở nên căng thẳng.

Tin cùng chuyên mục