Đôi vợ chồng chết bất thường sau tin nhắn từ biệt

Sau khi ông Th. nhắn tin từ biệt, người thân phát hiện ông Th. chết trong tư thế treo cổ, còn bà H. chết trên giường với dấu hiệu bất thường ở cổ.

Chiều ngày 15-9, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành các công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của 2 vợ chồng ở thôn 4, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Nạn nhân là ông Đinh Th. (43 tuổi, ngụ thôn 4, xã Cư Êbur), bà Lê Thị H. (42 tuổi, vợ ông Th.).

Cơ quan chức năng đang thực hiện các công tác khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc
Theo người thân nạn nhân, vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ông Th. nhắn tin với nội dung từ biệt và nhờ người thân chăm sóc con trai 4 tuổi.

Lúc này, người thân của ông Th. đã gọi hàng chục cuộc điện thoại, nhưng ông này không bắt máy. Khi chạy đến nhà, người thân phát hiện ông Th. tử vong trong tư thế treo cổ ở chuồng bò, còn bà H. chết trên giường ngủ với dấu hiệu bất thường ở cổ.

Được biết, vợ chồng ông Th. về sinh sống tại thôn 4, xã Cư Êbur 7 năm nay. Nhà của ông Th. nằm sâu trong rẫy cà phê, cách biệt khu dân cư.

Tin cùng chuyên mục