Đơn vị chạy thận nhân tạo thuộc Bệnh viện quận 7 đã chính thức hoạt động trở lại

Sáng ngày 16-5, sau gần 2 năm gián đoạn do khó khăn về nguồn nhân lực, đơn vị chạy thận tại BV quận 7 đã chính thức hoạt động trở lại. Đơn vị đã được đầu tư 15 máy chạy thận nhân tạo do ê kíp chính là các bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện quận Thủ Đức hỗ trợ toàn diện cho bệnh viện quận 7.
Đơn vị chạy thận nhân tạo mới, khang trang với 15 máy chạy thận được bố trí trong cơ sở mới của bệnh viện quận 7 với hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật của các bác sĩ, điều dưỡng từ bệnh viện quận Thủ Đức đã chính thức đi vào hoạt động
Đơn vị chạy thận nhân tạo mới, khang trang với 15 máy chạy thận được bố trí trong cơ sở mới của bệnh viện quận 7 với hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật của các bác sĩ, điều dưỡng từ bệnh viện quận Thủ Đức đã chính thức đi vào hoạt động

Trước đó, Sở Y tế đã phân công cho bệnh viện quận Thủ Đức hỗ trợ toàn diện cho bệnh viện quận 7, từ công tác vận hành, hậu cần cho đến chuyên môn thuộc các lĩnh vực hồi sức-cấp cứu, chạy thận nhân tạo, gây mê, ngoại tổng quát và chấn thương chỉnh hình.

Riêng lĩnh vực chuyên khoa Sản và Nhi và các chuyên khoa khác, bệnh viện quận 7 sẽ nhận được sự hỗ trợ của bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện Nhi đồng 2 và các bệnh viện chuyên khoa khác. 

Theo kế hoạch như đã được thoả thuận, bệnh viện quận Thủ Đức đã cử các chuyên gia để tư vấn thiết kế hệ thống nước RO đúng quy chuẩn và cử 2 kíp chạy thận của bệnh viện quận Thủ đức, mỗi kíp gồm 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng đến hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho bệnh viện quận 7. 

Ngoài ra, bệnh viện quận Thủ đức còn cử 2 kíp cấp cứu - hồi sức, mỗi kíp gồm 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng; 2 kip phẫu thuật ngoại tổng quát và chấn thương chỉnh hình, mỗi kíp gồm 1 bác sĩ gây mê, 1 bác sĩ phẫu thuật viên, 1 điều dưỡng dụng cụ và 1 kỹ thuật viên gây mê đảm bảo phẫu thuật cấp cứu và phẫu thuật chương trình.

Việc hoạt động trở lại đơn vị chạy thận nhân tạo là tin vui không chỉ của người dân quận 7 mà còn là động lực cho chính các y bác sĩ của bệnh viện quận 7 - những người tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện quận Thủ Đức trong thời gian sắp tới.

Tin cùng chuyên mục