Đồng chí Lê Minh Dũng tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND huyện Cần Giờ

Ngày 24-6, HĐND huyện Cần Giờ khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cần Giờ khóa X Lê Minh Dũng cho biết, huyện Cần Giờ đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn.
Với tinh thần tập trung, dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu HĐND huyện Cần Giờ khóa XI đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND huyện; Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện; các thành viên UBND huyện.
Đồng chí Lê Minh Dũng tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND huyện Cần Giờ ảnh 1 Thường trực HĐND huyện Cần Giờ khóa XI ra mắt, ngày 24-6-2021. Ảnh: THANH TÂM
Kết quả, các đại biểu trúng cử đều có số phiếu tín nhiệm cao. Cụ thể, đồng chí Lê Minh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cần Giờ tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND huyện Cần Giờ khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Nguyễn Văn Nho giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện Cần Giờ khóa XI.
Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ khóa X tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ khóa XI; đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân và Trương Tiến Triển trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ khóa XI.
HĐND huyện Cần Giờ cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng, Phó các Ban của HĐND huyện khóa XI và bầu 14 đồng chí là Ủy viên UBND huyện khóa XI, bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.
Phát biểu nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, đồng chí Lê Minh Dũng cho biết đây là niềm vinh dự và là trách nhiệm mà Đảng bộ, nhân dân, cử tri huyện Cần Giờ đã tin tưởng, giao phó. Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao, từng vị đại biểu, nhất là từng vị Thường trực, các ban HĐND huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu quả, có những chủ trương giải pháp để phát huy lợi thế, tiềm năng. Đặc biệt là vượt qua những khó khăn thách thức, nhất là tác động ảnh hưởng của dịch bệnh nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ tạo bước ngoặt trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân theo nghị quyết Đại hội đề ra.
Đồng chí Lê Minh Dũng tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND huyện Cần Giờ ảnh 2 Thường trực UBND huyện Cần Giờ và Ủy viên UBND huyện khóa XI nhận hoa chúc mừng. Ảnh: THANH TÂM
Để xứng đáng với sự tín nhiệm, đồng chí Nguyễn Văn Hồng khẳng định sẽ đem hết sức, nỗ lực phấn đấu đến mức cao nhất nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ; cùng tập thể UBND huyện tập trung khả năng, trí tuệ và tâm huyết tiếp tục nghiên cứu lý luận, bám sát thực tiễn, gương mẫu, tiên phong, tận tụy, trách nhiệm với công việc, không ngừng học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo đi trước, sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, phấn đấu xây dựng tập thể UBND đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, vượt qua mọi thách thức, khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ sẽ cùng tập thể UBND huyện tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống dịch bệnh có hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục