Đồng chí Lê Văn Thinh tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận Bình Tân

Trưa 22-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bình Tân, TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, bế mạc. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Tân nhiệm kỳ mới gồm 41 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Thinh tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận Bình Tân.

Các đại biểu thông qua nghị quyết, các công trình, chương trình phát triển quận Bình Tân trong 5 năm tới.
Các đại biểu thông qua nghị quyết, các công trình, chương trình phát triển quận Bình Tân trong 5 năm tới.

Xử lý kịp thời 100% vi phạm xây dựng

Tại kỳ họp thứ 1 của Ban Chấp hành khóa XII, các đại biểu bầu Ban Thường vụ Quận ủy gồm 13 đồng chí, trong đó đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận Bình Tân nhiệm kỳ mới.

Các đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn, Nguyễn Minh Nhựt được bầu giữ chức Phó Bí thư Quận ủy. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nhiệm mới có 8 đồng chí, trong đó, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

Đồng chí Lê Văn Thinh tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận Bình Tân ảnh 1 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Tân khóa XII ra mắt đại hội

Tại phiên bế mạc, các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ XII. Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; tiếp tục xây dựng quận trở thành đô thị thông minh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp ngày càng lớn vì sự phát triển của TP.

Đại hội thông qua 34 chỉ tiêu cụ thể giai đoạn 2020-2025, như tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng bình quân 14% - 15%/năm. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hằng năm từ 7% -8%.

Ngoài ra, nghị quyết đặt chỉ tiêu đến năm 2025 sẽ xây mới 700 đến 1.000 phòng học, phấn đấu đạt 230-250 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi).

Trong quản lý và phát triển đô thị, quận phấn đấu đưa thêm ít nhất 10ha công viên cây xanh vào sử dụng; thực hiện chỉnh trang và đưa vào sử dụng 371 tuyến hẻm.

Đồng chí Lê Văn Thinh tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận Bình Tân ảnh 2 Các đại biểu bầu cử tại đại hội

Cùng với đó là thực hực hiện kết nối liên thông, giải quyết nút thắt cổ chai 15 tuyến đường, hẻm.

Đặc biệt, trong quản lý xây dựng, quận phấn kéo giảm số vụ vi phạm trật tự xây dựng hằng năm và xử lý kịp thời 100% số vụ vi phạm.

Về cải cách hành chính, tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên 98%.

Về công tác xây dựng hệ thống chính trị, đến năm 2025, phát triển ít nhất 60 tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài Nhà nước. Đồng thời, 100% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có từ 500 lao động trở lên có tổ chức Đảng và tổ chức Đoàn thanh niên. Quận cũng đặt chỉ tiêu kết nạp ít nhất 300 đảng viên/năm.

Thu hút, trọng dụng cán bộ khoa học và công nghệ

Đại hội thảo luận, xác định những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là việc tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động. Đồng thời, quận tập trung vào việc phát triển nhanh các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao và phát triển công nghiệp có hàm lượng khoa học - công nghệ cao.

Đồng chí Lê Văn Thinh tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận Bình Tân ảnh 3 Đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI

Trong lĩnh vực nông nghiệp, quận chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp. Cụ thể, quận tập trung hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, để cung cấp sản phẩm cho các siêu thị, trung tâm thương mại. Đồng thời, và phát triển nông nghiệp đô thị gắn với đào tạo nguồn nhân lực để tận dụng tốt cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đặc biệt, quận sẽ thực hiện các giải pháp huy động có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển quận. Cùng với đó là việc tạo thuận lợi cho phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thực hiện tốt việc sử dụng, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ.

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy, khẳng định, đại hội tiếp tục chặng đường phát triển mới với những yêu cầu của một tầm cao mới. Nhiệm vụ phía trước bên cạnh những thuận lợi cũng còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Dù vậy, đồng chí bày tỏ tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang quận với tinh thần kỷ luật, đồng tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết tâm tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

Đồng chí Lê Văn Thinh tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận Bình Tân ảnh 4 Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Lê Văn Thinh mong muốn về sự đoàn kết, kỷ cương cùng tinh thần đổi mới sáng tạo để phát triển quận

Đồng chí cũng kỳ vọng về sự đoàn kết, dân chủ, kỷ cương cùng tinh thần đổi mới để phát huy sức mạnh tổng hợp, phấn đấu xây dựng quận cơ bản trở thành trở thành đô thị thông minh, phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, nghĩa tình vì hạnh phúc nhân dân, vì TP anh hùng.

Bí thư Quận ủy Lê Văn Thinh cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân quận nhà tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng anh hùng nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII.

Một số công trình, chương trình trọng điểm

Đại hội thông qua 6 công trình, chương trình phát triển quận thực hiện trong 5 năm tới, trong số này có:

- Dự án Khu Trung tâm dân cư Tân Tạo, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, hình thành khu đô thị mới hiện đại, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Việc hình thành Khu Trung tâm dân cư Tân Tạo sẽ giải quyết bài toán kết hợp giữa đô thị hiện hữu chỉnh trang và khu đô thị xây dựng mới, hình thành các cụm dân cư cung cấp nguồn nhân lực cho khu vực, kéo theo hình thành các khu vực dân sinh với đa dạng loại hình dịch vụ công cộng như tài chính - ngân hàng, khu văn hóa - vui chơi, giải trí, trung tâm triển lãm, trung tâm thương mại, trung tâm hành chính…

- Dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa nhằm di dời khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa để cải tạo môi trường sống của khoảng hơn 300.000 dân tại khu vực tiếp giáp nghĩa trang (gồm phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A của quận Bình Tân và phường Tân Quý, Sơn Kỳ, Phú Thọ Hòa của quận Tân Phú).

Dự án cũng nhằm chỉnh trang, cải tạo bộ mặt đô thị, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hình thành các khu công viên cây xanh, công trình công cộng, thương mại -  dịch vụ, cao ốc phức hợp đa chức năng. Đồng thời góp phần đẩy lùi phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội và giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.

- Dự án kết nối liên thông đường Vành Đai Trong, nhằm giải quyết bài toán kết nối giao thông giữa quận 6, quận Bình Tân và quận Tân Phú. Qua đó giúp giảm áp lực giao thông các tuyến đường hiện hữu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cụm phường An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông, Bình Trị Đông B.

Tin cùng chuyên mục