Đồng chí Phan Văn Mãi: Quận 1 phải là địa phương đầu tiên nhìn ra cơ hội từ Nghị quyết 98

Dành thời gian phân tích về các vấn đề đang nổi lên, thể hiện tâm tư của cán bộ, đảng viên và nhân dân như sắp xếp khu phố, ấp; sử dụng tạm một phần lòng đường, hè phố có thu phí… đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu quận 1 phải tập trung nhận diện, đánh giá để có giải pháp tuyên truyền, vận động người dân chia sẻ và đồng thuận.

Sáng 14-10, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 1 khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 18 (mở rộng). Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đồng chí: Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1; Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1; Lê Đức Thanh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 1, chủ trì hội nghị.

Người dân hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính

9 tháng năm 2023, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy quận 1 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác vận động nhân dân và đã đạt được một số kết tích cực trên các lĩnh vực. Đến nay, quận đã hoàn thành 4 chỉ tiêu; thực hiện đúng tiến độ 30/38 chỉ tiêu năm 2023.

Đồng chí Phan Văn Mãi trao đổi với các đồng chí lãnh đạo quận 1. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Phan Văn Mãi trao đổi với các đồng chí lãnh đạo quận 1. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận cơ bản được phục hồi; tăng trưởng khu vực thương mại - dịch vụ đạt 10,12% so cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt 11.508 tỷ đồng (đạt tỷ lệ gần 72%). Tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt gần 67,5%. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực trật tự đô thị, xây dựng, môi trường, văn hóa - xã hội tiếp tục được tăng cường và đạt hiệu quả; tình trạng vi phạm trên lĩnh vực xây dựng được kiềm chế, không phát sinh tăng so với cùng kỳ năm 2022; công tác chăm lo các diện chính sách, các hộ nghèo, khó khăn được quan tâm kịp thời.

Quận ủy quận 1 cũng đã kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”; chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội tạo điểm nhấn nổi bật. Quận 1 cũng thực hiện cải tạo, nâng cấp và xây dựng, lắp đặt mới các nhà vệ sinh tại các khu vực trung tâm và vận động 230 cơ sở kinh doanh cho phép sử dụng nhà vệ sinh miễn phí để phục vụ cho người dân, khách du lịch, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh - thân thiện.

Về công tác xây dựng Đảng được tập trung triển khai quyết liệt. 9 tháng, Đảng bộ quận 1 đã kết nạp 145/200 đảng viên mới (đạt 72,5%). Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Qua đó, Ban Thường vụ Đảng ủy quận đã xem xét thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã xem xét thi hành kỷ luật 7 đảng viên, chi bộ cơ sở đã xem xét thi hành kỷ luật 4 đảng viên.

Trong công tác xây dựng chính quyền, quận đã triển khai 77 thủ tục hành chính ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên 10 lĩnh vực. 9 tháng năm 2023, quận 1 tiếp nhận xử lý 16.372/17.941 hồ sơ, đạt tỷ lệ hơn 91%; hơn 99,9% lượt người dân đánh giá hài lòng.

Triển khai các hoạt động văn hóa có chiều sâu xứng tầm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi biểu dương quận 1 đã đạt được nhiều kết quả trong 9 tháng năm 2023, góp phần quan trọng vào kết quả chung của toàn thành phố.

Đồng chí Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh đến thời gian nước rút từ nay đến cuối năm, đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu quận 1 nghiên cứu, rà soát để bổ sung thêm nhiệm vụ giải pháp hoặc tăng cường quyết tâm để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.

“Mỗi lĩnh vực, từng ngành, từng đơn vị, từng cá nhân phải rà soát kỹ lưỡng, việc gì còn lại thì phải phân công, đôn đốc thực hiện đạt và vượt”, đồng chí Phan Văn Mãi lưu ý.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Phan Văn Mãi lưu ý đến tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng, nắm tình hình và giải quyết các vấn đề liên quan đến tâm tư, tình cảm của người dân. Dành thời gian phân tích về các vấn đề đang nổi lên, thể hiện tâm tư của cán bộ, đảng viên và nhân dân như sắp xếp khu phố, ấp; sử dụng tạm một phần lòng đường, hè phố có thu phí…, đồng chí yêu cầu quận 1 phải tập trung nhận diện, đánh giá để có giải pháp tuyên truyền, vận động người dân chia sẻ và đồng thuận.

“Đây không phải là việc của riêng ngành tuyên giáo mà cấp ủy các đơn vị phải lãnh đạo, nhận diện, xác định các việc cần phải làm để phân công phù hợp”, đồng chí nói và cho rằng phải giải quyết về mặt nhận thức, về tư tưởng thì mới thực hiện rốt ráo ở phần hành động.

Trong công tác cán bộ, đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu trong sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ phải kịp thời nắm bắt kịp thời các vấn đề phát sinh; đánh giá sát, cải thiện được chất lượng trong công tác đánh giá tổ chức Đảng và đảng viên. Theo đồng chí, đây là bước để tiếp tục rà soát quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cho đại hội sắp tới, do đó công tác đánh giá tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên rất quan trọng, quận 1 phải tập trung triển khai nghiêm túc, minh bạch.

Về kinh tế - xã hội, đồng chí Phan Văn Mãi lưu ý Ban Thường vụ Quận ủy quận 1 tập trung lãnh đạo đẩy nhanh triển khai đề án phát triển kinh tế dịch vụ, kinh tế đêm gắn liền với chỉnh trang khu vực trung tâm.

Đề cập đến Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, đồng chí yêu cầu quận 1 phải là địa bàn đầu tiên nắm lấy cơ hội, nhìn ra thuận lợi để chuyển hoá, tạo sự đột phá cho quận. Trong đó, khẩn trương nghiên cứu các giải pháp thu hút đầu tư theo cơ chế của Nghị quyết 98, gắn việc này với triển khai các công trình, dự án công việc chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; gắn với những đề án thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị để phát huy tinh thần sáng tạo, khai thác tiềm năng, thúc đẩy sự phát triển của quận 1 góp phần phát triển thành phố.

Song song đó, lãnh đạo giải ngân đầu tư công; thu, chi ngân sách đạt chỉ tiêu năm cũng như triển khai các hoạt động văn hóa có chiều sâu xứng tầm với vị trí trung tâm, bộ mặt của thành phố, không chỉ mang tầm thành phố mà còn mang tầm quốc gia, gắn với du lịch, gắn với kinh tế sự kiện và dịch vụ.

Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu tiếp thu và phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu tiếp thu và phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp thu chỉ đạo và phát biểu kết luận, Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu khẳng định quận 1 sẽ phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Đồng thời tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Thường trực Thành ủy TPHCM, nghiên cứu các lợi thế của quận 1 trong thực hiện các chủ trương lớn mà Bộ Chính trị, Quốc hội ban hành cho TPHCM.

Quận 1 nêu phương án cải tạo khu vực chợ Bến Thành

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận 1 Vũ Nguyễn Quang Vinh cũng đã thông tin về kế hoạch triển khai dự án cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành và phương án cải tạo, chỉnh trang chợ Bến Thành.

Theo đó, tổng diện tích khu vực cải tạo có quy mô hơn 45.800m2, gồm diện tích nền quảng trường và các đường giao thông, vỉa hè, công trình gắn với quảng trường được phân thành 4 vùng.

Về cảnh quan, quận 1 đề xuất thực hiện lát nền bằng đá Granite tự nhiên, bố trí cây xanh, thảm cỏ, hệ thống đèn chiếu sáng và các trang thiết bị tiện ích công cộng. Đồng thời phục dựng tượng và hệ thống tượng Trần Nguyên Hãn và tượng Quách Thị Trang. Tổng kinh phí dự kiến là 157 tỷ đồng, dự kiến công trình hoàn thành trước 30-4-2025 để kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Về di tích chợ Bến Thành, ông Vũ Nguyễn Quang Vinh cho biết, mái chợ Bến Thành trước đây được lợp bằng ngói, sau đó cải tạo và thay thế bằng tôn giả ngói. Qua rà soát và xem xét, quận 1 nhận thấy hiện nay cần thiết cải tạo đồng thời phục dựng di tích chợ Bến Thành, kinh phí khoảng 95 tỷ đồng. Quận đề xuất thành phố xem xét, bố trí ngân sách.

Chia sẻ thêm với PV Báo SGGP, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1 Hoàng Thị Tố Nga cho biết, chợ Bến Thành là di tích lịch sử văn hóa của thành phố, là điểm đến nổi bật của TPHCM trong du lịch. Tuy nhiên, hiện nay chợ đã xuống cấp, công tác phòng cháy, chữa cháy rất khó khăn. Do đó, quận 1 đề xuất Thành phố bố trí kinh phí để tu sửa với tinh thần là tu sửa di tích của thành phố.

Tin cùng chuyên mục