Đồng Nai: Hơn 1.500 con em đồng bào tôn giáo lên đường nhập ngũ

Chiều 14-3, tại TP Biên Hoà, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc đầu Xuân Giáp Thìn 2024.

Đồng Nai: Hơn 1.500 con em đồng bào tôn giáo lên đường nhập ngũ

Tham dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 - Đại tá Trần Đức Thắng, cùng lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh Đồng Nai.

z5248810005142-0c016a93d9f6174d904bd5d1db38f164-9774.jpg
Toàn cảnh buổi gặp mặt chức sắc, chức việc đầu Xuân Giáp Thìn 2024

Trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn, đặc biệt là các tổ chức tôn giáo, thực hiện có hiệu quả nhiều mặt công tác như giải quyết tốt những vấn đề về đất đai, nơi thờ tự, trật tự xã hội ở vùng đồng bào có đạo... tạo chuyển biến tích cực về mọi mặt trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

z5248810089909-c6cec1ea160445277b1d37abc64cac1f-6181.jpg
Thượng tọa Thích Huệ Khai phát biểu tại buổi gặp mặt

Đợt tuyển quân năm 2024, Đồng Nai có 2.904 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có hơn 1.500 thanh niên là con em của đồng bào các tôn giáo, 11 thanh niên là Đảng viên. Đáng chú ý, đồng bào tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia xây dựng kinh tế, văn hóa xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương như bàn giao mặt bằng làm đường giao thông nông thôn, ủng hộ kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, xây dựng các công trình phúc lợi, lắp đèn thắp sáng đường làng, ngõ hẻm… với số tiền đóng góp hàng chục tỷ đồng trong giai đoạn 2016 – 2023.

z5248810045552-33bcd4bfc69299f82704835dd83d436f-1666.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn ghi nhận, đánh giá cao công tác phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng vũ trang tỉnh với các tổ chức tôn giáo để ngày càng phát huy những giá trị về đạo đức tốt đẹp trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh của các tôn giáo, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục