Đồng Tháp: Trao huy hiệu 60, 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Ngày 23-5, đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp đã đến trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại TP Sa Đéc, nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2023).
Đồng chí Phan Văn Thắng trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên
Đồng chí Phan Văn Thắng trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Theo đó, đồng chí Phan Văn Thắng đã đến trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Trọng Đàm (sinh năm 1936, ngụ xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá) được kết nạp Đảng chính thức vào tháng 7-1963, hiện sinh hoạt tại Chi bộ khóm Hòa Khánh, Đảng bộ phường 2, TP Sa Đéc.

Đồng thời, gửi lời chúc mừng và ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của đảng viên này đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc.

Cùng ngày, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp Đinh Văn Dũng cùng lãnh đạo Huyện ủy Tam Nông và Đảng ủy xã An Long đã đến trao tặng Huy hiệu 70 tuổi Đảng cho đảng viên Đỗ Quang Thật (sinh năm 1937), hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ ấp Phú Thọ. Đồng chí Đỗ Quang Thật được kết nạp Đảng chính thức vào tháng 4-1956.

Sau khi nhận được huy hiệu 60, 70 năm tuổi Đảng, hai đảng viên Nguyễn Trọng Đàm và Đỗ Quang Thật bày tỏ niềm vinh dự, đồng thời hứa sẽ tích cực giáo dục con cháu gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tin cùng chuyên mục