
Trước sự cảnh báo của cộng đồng quốc tế về nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng nhân đạo đối với người dân Palestine, chính quyền Israel đã quyết định trả cho Palestine khoản thuế và lệ phí hải quan, trị giá hơn 50 triệu USD mỗi tháng, mà Israel đã giữ lại kể từ sau khi Phong trào Hamas lên nắm quyền lãnh đạo Chính phủ Palestine.

Ngoài ra, Israel cũng xem xét việc nới lỏng những hạn chế về vận tải hàng hóa giữa dải Gaza với lãnh thổ Israel.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Israel phản đối việc Palestine dùng khoản tiền mà Israel chuyển giao để trả lương cho các nhân viên chính quyền, mà muốn khoản tiền này được trực tiếp chi cho các nhu cầu về nhân đạo của người dân Palestine, thông qua cơ chế do nhóm bộ tứ bảo trợ cho tiến trình hòa bình Trung Đông đề xuất.
Cùng ngày, Liên đoàn A-rập đã thông báo với Tổng thống Palestine M.Abbas rằng, họ vẫn chưa thể chuyển 70 triệu USD do Qatar và Saudi Arabia viện trợ cho Palestine, để giúp chính quyền Palestine thanh toán tiền lương cho các nhân viên cơ quan nhà nước.
Lý do là các ngân hàng khu vực cũng như nhiều ngân hàng quốc tế trước sức ép của Mỹ và phương Tây, đã từ chối dịch vụ chuyển tiền cho Palestine vì lo ngại bị Mỹ trừng phạt.
V.S (Theo TTXVN)
Thông tin liên quan:
Israel: Phong tỏa mọi cửa khẩu vào Gaza
Palestine: Nhận 10 triệu USD viện trợ từ Nga
EU: Xem xét lại kế hoạch viện trợ cho Palestine