Hoa đỗ mai đã xuất hiện từ nhiều năm nay tại các địa phương như Vũng Tàu, Long Hải, Đất Đỏ, Bình Châu, Hồ Tràm… Mỗi năm, loài hoa này chỉ nở một lần vào dịp Tết đến – Xuân về.
Hoa có màu trắng hoặc hồng phớt, dáng vẻ tương tự hoa anh đào nên được người dân và du khách gọi bằng cái tên gần gũi là “hoa anh đào xứ biển”. Gần một tháng qua, lượng khách tìm đến các khu vực này để ngắm hoa tăng cao.
Sau khi mùa mưa kết thúc, bước vào mùa khô với nắng dài ngày và gió biển thổi mạnh trên các sườn núi Lớn, núi Nhỏ cùng những tuyến đường ven biển, hoa đỗ mai bắt đầu bung nở. Mùa hoa thường kéo dài khoảng 1,5–2 tháng, từ giữa tháng 12 năm trước đến đầu hoặc giữa tháng 2 năm sau, trong đó rực rỡ nhất là khoảng ba tuần đầu tháng 1.
Nhiều địa điểm được người dân và du khách lựa chọn để ngắm hoa đỗ mai như các cung đường ven biển Long Hải – Phước Hải – Đất Đỏ – Bình Châu – Hồ Tràm; các tuyến đường Trần Phú, Thùy Vân; khu vực ven núi Lớn, núi Nhỏ thuộc phường Vũng Tàu. Dọc theo những cung đường này, sắc hoa phủ trắng, hồng phớt trên nền biển xanh, núi đá khiến nhiều người có cảm giác như lạc vào không gian “xứ anh đào”.
Từ vẻ đẹp rất riêng đó, cùng với sự phát triển của du lịch địa phương, hoa đỗ mai ngày càng được trồng nhiều hơn tại các khu, điểm du lịch và trở thành sản phẩm du lịch theo mùa đặc trưng của phía Đông TPHCM. Hiện nay, hoa đỗ mai được trồng tập trung tại một số khu du lịch như KDL Thùy Dương, Seava Hồ Tràm, Hồ Mây Park… Vào mùa hoa nở, các khu du lịch thường tổ chức hoạt động đưa du khách tham quan bằng xe điện, kết hợp chụp ảnh lưu niệm, góp phần gia tăng trải nghiệm cho du khách.