Du lịch bền vững ở Venice

Thành phố Venice ở miền Bắc Italy, địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới với những kênh đào xanh ngọc bích và kiến trúc đẹp như tranh vẽ, đang bị quá tải với hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Nhằm bảo tồn thành phố, chính quyền Venice vừa áp dụng quy định du khách đến tham quan trong ngày vào thời gian cao điểm phải mua vé với giá 5,5 USD (5 EUR).

Chính quyền thành phố đã triển khai trang mạng bán vé cho những du khách muốn thăm Venice từ nay đến tháng 7-2024, và không hạn chế số lượng vé bán ra trong ngày. Những người đến thăm Venice trong 29 ngày cao điểm, gồm các ngày nghỉ lễ 25-4, 5-5 ở Italy và các ngày cuối tuần trong các tháng 5, tháng 6, tháng 7, muốn vào trung tâm thành phố từ 8 giờ 30 đến 16 giờ sẽ phải mua vé. Người mua nhận được mã QR, được cấp quyền vào tham quan thành phố trong một ngày. Những du khách cố tình vào thành phố mà không mua vé sẽ bị phạt 55 USD (50 EUR) - 330 USD (300 EUR).

cn5-anh1-1-5127-9075.jpg

Hội đồng Du lịch của Venice cho biết, hệ thống bán vé thử nghiệm không nhằm tăng thu ngân sách mà chỉ tạo sự cân bằng mới giữa quyền của những người sống, học tập hoặc làm việc ở Venice và những người đến tham quan thành phố. Các trường hợp được miễn vé bao gồm người dân, hoặc những người được sinh ra tại Venice, người đi làm, hay người thân của cư dân. Những người này chỉ cần xuất trình thẻ căn cước. Du khách dưới 14 tuổi và khách du lịch đặt phòng khách sạn sẽ phải đăng ký và lấy mã QR, nhưng không phải mua vé. Quy định mới không áp dụng đối với du khách đến thăm các hòn đảo nhỏ hơn ở Venice, trong đó có đảo Murano nổi tiếng với ngành sản xuất thủy tinh.

Quy định mới được ban hành sau những cuộc tranh luận kéo dài trong nhiều năm về cách quản lý hàng triệu lượt du khách đến Venice mà không làm giảm doanh thu từ du lịch. Tuy nhiên, trước khuyến cáo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) về việc có thể đưa Venice vào danh sách Di sản thế giới đang gặp nguy hiểm, chính quyền thành phố đã hành động.

Điều tiết luồng du khách để bảo tồn các giá trị bền vững, độc đáo của Venice luôn là trăn trở của chính quyền địa phương. Trong quá khứ, có thời điểm thành phố bé nhỏ này đón khoảng 100.000 khách du lịch mỗi ngày. Biển người đổ về thành phố của Italy, chen chúc ở kênh đào, quảng trường, cầu và lối đi, ngõ hẹp ngày này qua ngày khác khiến nơi đây mất dần vẻ đẹp vốn có. Chính quyền và người dân ở Venice đều nhìn nhận tình trạng quá tải du khách đang gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng về môi trường và xã hội.

Do đó, Venice buộc phải áp dụng hàng loạt biện pháp kiểm soát số lượng du khách. Trong đó có lệnh cấm các tàu du lịch nhằm giảm thiểu sóng lớn do tàu gây ra vốn đang làm xói mòn nền móng của Venice và gây tổn hại hệ sinh thái mỏng manh của thành phố độc đáo này. Lệnh cấm còn yêu cầu du khách tới thăm Venice mỗi ngày phải xuống tàu từ một khu cảng cách khá xa thành phố. Ngoài ra, từ tháng 6 năm nay, các nhóm du khách đến thăm Venice sẽ bị giới hạn ở mức tối đa 25 người, tương đương gần một nửa sức chứa của một chiếc xe buýt du lịch. Các nhóm du khách cũng không được dừng lại ở các con phố hẹp, trên cầu, lối đi. Việc sử dụng loa phóng thanh, vốn là hình ảnh thường thấy trong du lịch theo nhóm, được cho là “có thể gây nhầm lẫn và xáo trộn”, cũng sẽ bị cấm trong thành phố và các hòn đảo lân cận.

Tin cùng chuyên mục