Du lịch toàn cầu khởi sắc trong năm 2023

Hậu đại dịch Covid-19, ngành du lịch trên thế giới đang trên đà phục hồi. Mặc dù nhiều quốc gia vẫn đang phải đối mặt với các bất ổn kinh tế và lạm phát, ngành du lịch vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong năm 2023.
Du khách quốc tế đến sân bay Changi ở Singapore
Du khách quốc tế đến sân bay Changi ở Singapore

Theo dự báo của Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới, du lịch toàn cầu sẽ phục hồi trở lại ở mức trước đại dịch trong năm 2023. Ước tính, trong năm 2023, ngành du lịch thế giới sẽ đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 5,8%, đồng thời tạo ra khoảng 126 triệu việc làm mới cho người lao động.

Còn theo dự báo của doanh nghiệp độc lập Economist Intelligence Unit (EIU) của Anh, sau khi đã ghi nhận mức tăng 60% trong năm 2022, lượng khách du lịch toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng 30% trong năm 2023 và có thể tăng vượt lên con số này khi Trung Quốc dỡ bỏ các chính sách chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt.

Việc đồng USD vẫn tương đối mạnh so với các loại tiền tệ khác và các hãng hàng không đang không ngừng bổ sung các tuyến bay quốc tế mới cũng góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch quốc tế. Nhu cầu du lịch tăng mạnh cũng sẽ là cú hích lớn cho ngành hàng không.

Theo báo cáo của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), hàng không toàn cầu sẽ có lãi trở lại trong năm 2023, khi số lượng hành khách đi máy bay đạt 4,2 tỷ lượt, bằng 85,5% mức của năm 2019. Tổng doanh thu của ngành hàng không toàn cầu dự kiến đạt 779 tỷ USD trong năm 2023, với tổng lợi nhuận đạt 4,7 tỷ USD.

Tốc độ phục hồi của ngành du lịch sẽ có sự khác biệt tùy vào từng khu vực. Ngành du lịch châu Á - Thái Bình Dương dự kiến tiếp tục tăng trưởng vào năm 2023 và đón thêm một năm tăng trưởng tích cực vào năm 2024. So với trước đại dịch, doanh thu từ du lịch sẽ đóng góp thêm 32% vào GDP khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025, vượt xa các khu vực khác, ngoại trừ Trung Đông đang phục hồi hoàn toàn.

Kỳ vọng lớn nhất của ngành du lịch thế giới được gửi gắm vào Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Thông báo của chính phủ nước này về việc dỡ bỏ biện pháp cách ly người nhập cảnh từ ngày 8-1-2023 đồng nghĩa với việc các doanh nhân và khách du lịch có thể quay trở lại Trung Quốc kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi năm 2020. Chiều ngược lại, điều này cũng sẽ giúp những du khách Trung Quốc từng đóng góp tới 255 tỷ USD mỗi năm cho ngành công nghiệp du lịch toàn cầu, có thể ra nước ngoài dễ dàng hơn.

Theo dữ liệu từ trang web du lịch Trung Quốc Trip.com, lượng đặt chỗ của khách Trung Quốc cho các chuyến du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới (kéo dài từ ngày 21 đến 27-1-2023) đã tăng 540% so với một năm trước đó, với chi tiêu trung bình cho mỗi lần đặt phòng tăng 32%. Các điểm đến hàng đầu là ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm Australia, Thái Lan, Nhật Bản, Đặc khu hành chính Hồng Công. Mỹ và Anh cũng nằm trong tốp 10.

Một số quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Singapore và Philippines, vốn phụ thuộc vào du lịch, đã duy trì các quy định nhập cảnh tương đối thoải mái đối với du khách Trung Quốc. Tuy nhiên, các chính phủ khác thì thận trọng hơn. Cho đến nay, Mỹ, Đức, Pháp, Canada, Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc bắt buộc du khách Trung Quốc phải xét nghiệm Covid-19 trước khi nhập cảnh. Liên minh châu Âu (EU) mới đây cũng đã khuyến khích các quốc gia thành viên yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với du khách từ Trung Quốc.

Tin cùng chuyên mục