Dự tính đón khách hai chiều TPHCM - Tây Ninh từ ngày 16-10

Ngày 12-10, tại tỉnh Tây Ninh đã diễn ra chương trình “Liên kết du lịch giữa TPHCM và tỉnh Tây Ninh trong điều kiện thích ứng an toàn Covid-19”. 
Đến tham dự có Phó Chủ tịch UBND TPHCM  Phan Thị Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Võ Đức Trong; Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Nguyễn Thị Ánh Hoa; cùng đại diện các sở ngành, doanh nghiệp…
Báo cáo tại chương trình, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM thông tin, ngành du lịch TPHCM đang đẩy mạnh phát triển, bán các sản phẩm du lịch theo tuyến kết nối đến các tỉnh vùng Đông Nam bộ. Chẳng hạn như tour du lịch “Hương sắc Tây Ninh”, du lịch về nguồn theo hành trình TPHCM - Tây Ninh - Trung ương Cục miền Nam, tuyến du lịch “Tình đất đỏ miền Đông” theo hành trình TPHCM - Bình Phước - Bình Dương…

Dự tính từ tuần thứ ba của tháng 10-2021 sẽ xây dựng tuyến du lịch thí điểm khép kín Tây Ninh “Chinh phục cáp treo Núi Bà” và hành trình khám phá Củ Chi – Tây Ninh. Từ tháng 12-2021 trở đi, TPHCM sẽ bổ sung một số điểm tham quan như hồ Dầu Tiếng, mở rộng phục hồi thêm tuyến du lịch TPHCM – Bình Dương – Tây Ninh “Chinh phục nóc nhà Đông Nam bộ”… 

Dự tính đón khách hai chiều TPHCM - Tây Ninh từ ngày 16-10 ảnh 1 Du khách trải nghiệm tham quan núi Bà Đen bằng cáp treo
TPHCM sẽ mời tỉnh Tây Ninh tham dự hội chợ trực tuyến và sàn thương mại du lịch trực tuyến tại ngày hội Du lịch TPHCM năm 2021 và cùng phối hợp xây dựng hoàn thiện bản đồ tương tác du lịch thông minh 3D/360o vùng Đông Nam bộ và trang điện tử quảng bá liên kết vùng.
“Việc tái khởi động du lịch được thực hiện chặt chẽ với các địa phương với thông điệp du lịch an toàn, sống động từng trải nghiệm”, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết.

Đánh giá về thế mạnh du lịch Tây Ninh, bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM chỉ ra, Tây Ninh có du lịch tâm linh, du lịch nông nghiệp, thương nghiệp mậu biên, ẩm thực nổi bật với các món ăn thuần chay… rất hấp dẫn du khách.

Ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group cũng cho rằng, trong tình hình hiện nay hai địa phương (Tây Ninh, TPHCM) có đầy đủ các điều kiện sẵn sàng mở cửa du lịch, mà trước hết thể hiện ở sự quyết tâm vào cuộc của lãnh đạo hai địa phương. Tiêu chí đón khách vẫn là an toàn đến đâu mở cửa đến đó và mở cửa thì phải an toàn. Tây Ninh sát TPHCM - thị trường có nguồn khách lớn, nên thuận tiện trung chuyển, kết nối tour tuyến. Do vậy, trong thời gian tới, Tây Ninh nên tập trung xây dựng liên tuyến du lịch khép kín Củ Chi - Tây Ninh đi về trong ngày, vì Củ Chi hiện là một trong những “vùng xanh” của TPHCM.

Dự tính đón khách hai chiều TPHCM - Tây Ninh từ ngày 16-10 ảnh 2 Ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group phát biểu tại chương trình
Tương tự, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vietravel cũng kiến nghị Tây Ninh đẩy mạnh tiêm vaccine cho nhân viên làm trong ngành du lịch, có mã QR kiểm tra khách, cần có bản đồ du lịch an toàn, quảng bá mạnh hơn về tour khép kín, hành lang xanh… 
Ông Nguyễn Ngọc An, Phó Tổng Giám đốc Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, nhìn nhận, các doanh nghiệp lữ hành đang rất muốn mở cửa đón khách, mà trước tiên là việc kết nối hành lang du lịch an toàn đến "vùng xanh". Song song đó, đa dạng các sản phẩm du lịch, hướng đến đối tượng khách gia đình, khách hành hương... Trên hết vẫn là đảm bảo an toàn cho du khách, cũng như người dân, nhân viên phục vụ tại điểm đến. 

Chia sẻ tại chương trình, ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh vui mừng cho biết, tỉnh Tây Ninh đang đi tiên phong trong việc khởi động lại ngành du lịch. Tới thời điểm này số lượng người dân trên địa bàn tỉnh đã tiêm 1 mũi vaccine được khoảng 50%, người dân tiêm đủ mũi 2 chiếm khoảng 30%.

“Dự  kiến Tây Ninh bắt đầu thí điểm triển khai các tour du lịch đón khách từ ngày 16-10 đến đầu tháng 11-2021; giai đoạn từ đầu tháng 11-2021 trở đi sẽ chính thức mở cửa đón các đoàn khách lớn. Việc kết nối du lịch lần này tạo ra một luồng gió mới đưa ngành du lịch khởi động trở lại”, ông Võ Đức Trong nhấn mạnh.

Dự tính đón khách hai chiều TPHCM - Tây Ninh từ ngày 16-10 ảnh 3 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng phát biểu tại chương trình
Phát biểu kết thúc chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng cho hay, ngành du lịch TPHCM đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu TPHCM. Mới đây TPHCM đã tổ chức thí điểm tour du lịch tri ân lực lượng tuyến đầu tham quan Củ Chi, Cần Giờ khá thành công. Ngoài mong muốn bày tỏ tấm lòng của TPHCM đến với các y bác sĩ, chiến sĩ… tham gia chống dịch Covid-19, thì các tour này cũng đánh dấu sự khởi động trở lại của ngành du lịch. Tây Ninh là tỉnh đầu tiên TPHCM kết nối du lịch sau giãn cách xã hội. TPHCM thống nhất với đề xuất của tỉnh Tây Ninh về việc đón khách từ 16-10. Sau đó, tùy vào tình hình thực tế kiểm soát dịch bệnh để triển khai các tour đón khách mở rộng.
“Cần thống nhất tiêu chí đón khách, cách thức xử lý nếu có du khách là F0. Với bộ tiêu chí an toàn, nên thống nhất quan điểm du khách đã tiêm vaccine, kết quả xét nghiệm nhanh âm tính chứ không bắt buộc phải là PCR, trên tinh thần đi du lịch có kiểm soát, tính toán kỹ đến các yếu tố y tế. Sở Giao thông Vận tải hai địa phương chủ động làm việc để đăng ký mã QR code, tạo tâm lý thoải mái cho khách du lịch”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng đề xuất.

Tin cùng chuyên mục