Dùng robot lặn thăm dò tàu cổ đắm vừa phát hiện ở Quảng Ngãi

Ngày 7-6, ngành văn hóa tỉnh Quảng Ngãi đề xuất dùng robot lặn, đèn soi chiếu dưới nước, quay camera bề mặt hiện trạng khu vực đáy biển để thăm dò tàu cổ vừa được phát hiện tại địa phương này.

Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra phương án khảo sát, thăm dò tàu cổ bị đắm được phát hiện tại vùng biển thuộc thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn.

Các hiện vật được thu giữ trên tàu cá khai thác trái phép

Các hiện vật được thu giữ trên tàu cá khai thác trái phép

Theo phương án này, phía Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi sẽ thuê công ty thực hiện thăm dò ở vị trí cách bờ khoảng 6km, trên diện tích 1.000m2 trong vòng 15 ngày. Một sà lan nổi cùng với máy thổi, hút bùn cát, máy quay phim và chụp hình dưới nước, máy lặn, đồ lặn... được đưa ra khu vực trục vớt.

Nhóm thợ lặn là những người có chứng chỉ lặn chuyên nghiệp, đã trục vớt các dự án tương tự. Phương án nêu rõ, sử dụng biện pháp trực và giám sát thường xuyên khu vực khảo sát, thăm dò di sản văn hóa dưới nước.

Nhóm thợ sẽ kết hợp robot lặn, dùng đèn soi chiếu dưới nước, quay camera bề mặt hiện trạng khu vực đáy biển cần khảo sát. Dựa trên hình ảnh cung cấp, cán bộ kỹ thuật ra quyết định và hướng dẫn thợ lặn bước tiếp theo. Kết quả thăm dò được báo cáo cho Sở VH-TT-DL như các mẫu vật thăm dò, nhật ký thăm dò, ảnh chụp, tài liệu phim. Các kết quả này là cơ sở để thành lập hội đồng đánh giá và xây dựng phương án khai quật, thu hồi toàn bộ cổ vật trên tàu.

Hoa văn đồ gốm rất độc đáo

Hoa văn đồ gốm rất độc đáo

Ngày 17-5, tại vùng biển thôn Phước Thiện (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn), tổ tuần tra của Bộ đội Biên phòng đã phát hiện một tàu của ngư dân có dấu hiệu lặn vớt cổ vật, tiến hành kiểm tra phát hiện trên tàu có 33 dĩa, 7 tô có nguồn gốc từ tàu cổ đắm ở độ sâu dưới 60m.

TS Đoàn Ngọc Khôi, Phó Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi, đã kiểm tra các đồ gốm sứ. Theo đó, gốm sứ thu hồi gồm đồ celadon men ngọc vẽ ám họa và vẽ ánh vàng trên men, men xanh trắng vẽ hoa lam phân ô. Đồ celadon men ngọc ám họa vẽ ánh vàng trên men. Nguồn gốc gốm từ Chương Châu vùng Nam Trung Hoa có niên đại ở thế kỷ XVI - XVII thuộc thời Minh.

Tin cùng chuyên mục