Đường Đào Trí đầy ổ gà, ổ voi

Chỉ trong một đoạn ngắn hơn 600m của đường Đào Trí (từ ngã ba đoạn giao với đường Gò Ô Môi đến cầu Bà Bướm) xuất hiện rất nhiều ổ gà, ổ voi giữa mặt đường.
Đường Đào Trí xuất hiện rất nhiều ổ gà, ổ voi giữa mặt đường. Ảnh: VT
Đường Đào Trí xuất hiện rất nhiều ổ gà, ổ voi giữa mặt đường. Ảnh: VT

Đường Đào Trí (phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM) được giới bất động sản mệnh danh là con đường “tỷ đô” vì có nhiều dự án chung cư cao cấp mọc lên. Con đường nằm ven sông Sài Gòn, có cảnh quan sông nước được giới trẻ chọn lựa như điểm nghỉ ngơi lý tưởng sau những giờ lao động căng thẳng.

Chỉ riêng với 4 chung cư An Gia Riverside, Jamonacity, Shunshine Diamon và Q7 Riverside đã thu hút khoảng hơn 30.000 người đến sinh sống, chủ yếu là cư dân trẻ. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, không ít cư dân ở đây đã bức xúc bởi sự xuống cấp của con đường.

Con đường dài chưa đến 3km nhưng chất lượng mặt đường không tốt với nhiều nắp đậy công trình đường ống hạ tầng kỹ thuật nằm án ngữ giữa đường. Chỉ trong một đoạn ngắn hơn 600m (từ ngã ba đoạn giao với đường Gò Ô Môi đến cầu Bà Bướm) xuất hiện rất nhiều ổ gà, ổ voi giữa mặt đường.

Anh T.Q.P, một cư dân của chung cư Q7 Complex Riverside ngán ngẩm cho biết: “Đường gì mà xấu quá, có hôm tôi đi làm về tối cố tránh mà vẫn bị sụp ổ gà do phải né phương tiện đi ngược chiều. Xe ô tô đi qua đoạn đường này sẽ nhanh hư hỏng, xe gắn máy còn khổ sở hơn nhiều lần. Đặc biệt đối với những người lớn tuổi, phụ nữ, học sinh đi qua đoạn này còn nguy hiểm hơn bởi tay lái yếu”.

Tuyến đường xấu không chỉ ảnh hưởng tâm lý người đi đường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Đó là chưa kể tình trạng ngập do triều cường ở đoạn đường này cũng xảy ra thường xuyên.

Theo nhiều người dân sinh sống ở hai bên con đường, đường Đào Trí mới được nâng cấp 2 năm trước, nay đã xuống cấp trở lại nhưng chưa thấy chính quyền quận 7 triển khai biện pháp sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông.

Tin cùng chuyên mục