Ngày 20-12, Đường sách TP Thủ Đức tiến hành tổng kết hoạt động năm 2025, đồng thời triển khai chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2025), mừng Giáng sinh và năm mới 2026; Kỷ niệm 2 năm thành lập Đường sách TP Thủ Đức (22-12-2023 - 22-12-2025). Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, đã tham dự chương trình.
Trong năm 2025, doanh thu từ các gian hàng tại Đường sách TP Thủ Đức (không bao gồm đơn vị SeedKfe) đạt gần 21 tỷ đồng; số bản sách bán ra đạt 242.833 cuốn. Số lượng sách bán ra trong năm 2025 giảm khoảng 10% so với năm 2024. Lượt khách tham quan chỉ đạt 110.000 lượt (năm 2024 đạt 275.000 lượt khách).
Cũng theo đánh giá của Công ty Đường sách TPHCM - đơn vị điều hành, doanh thu từ kinh doanh phát hành sách của Đường sách TP Thủ Đức trong năm 2025 còn thấp, chưa đạt kỳ vọng. Thị phần bán lẻ xuất bản phẩm tiếp tục giảm, các đơn vị kinh doanh tại đây phải thay đổi cơ cấu phương thức kinh doanh, tăng cường bán hàng online trên nhiều nền tảng, khai thác nguồn khách sỉ.
Trong 2025, tại Đường sách TP Thủ Đức đã duy trì hơn 10 loại hình với khoảng 250 lượt hoạt động, như: Tham quan không gian văn hóa lịch sử truyền thống; Tư vấn pháp luật miễn phí; Khu Đọc sách cộng đồng miễn phí; Khu trải nghiệm trò chơi dân gian; Hoạt động rút thăm trúng thưởng sách…
Song song đó, Đường sách TP Thủ Đức đã chủ động kết nối với các trường học tổ chức chương trình “Ngày hội vui học cùng sách” kết hợp hội sách mini của các gian hàng tại điểm trường.
Báo cáo tại chương trình, ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TPHCM, cho biết, hoạt động sự kiện của các đơn vị, tổ chức, đoàn thể và các phường phối hợp tổ chức tại đường sách đã giảm mạnh, còn 180 lượt sự kiện, giảm 25% so với 242 lượt sự kiện của năm 2024. Quy mô các hoạt động sự kiện được tổ chức trong năm 2025 còn nhỏ, hầu như chỉ duy trì ở mức trung bình, chưa có nhiều sự kiện lớn thu hút số đông người tham gia như trong năm 2024.
Đặc biệt, từ ngày 1-7, sau khi áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đường sách TP Thủ Đức chưa gắn được chính thức với một đơn vị quản lý nhà nước mới, không có ban quản lý mới, không có quy chế hoạt động mới nên rơi vào tình trạng khó khăn trong việc tiếp nhận chỉ đạo, phối hợp tổ chức hoạt động...
Theo ông Lê Hoàng, Đường sách TP Thủ Đức đang trong quá trình hình thành và phát triển, hướng tới thực hiện kỳ vọng trở thành một thiết chế văn hóa ngoài trời đa năng, đa phương tiện, trong đó sách - tri thức là nền tảng chính phục vụ cộng đồng. “Mong lãnh đạo các cấp sớm có hướng giải quyết các vướng mắc về cơ sở pháp lý của công trình văn hóa Đường sách TP Thủ Đức, phân công cơ quan chủ quản mới về mặt hành chính để ổn định, tiếp tục phát triển phục vụ cộng đồng”, ông Lê Hoàng bày tỏ.