Ecuador trục xuất 20 nhân viên Lầu Năm Góc

Tổng thống Ecuador Rafael Correa ngày 25-4 đã yêu cầu 20 nhân viên Lầu Năm Góc rời khỏi quốc gia Nam Mỹ này. Trước đó ngày 7-4 Tổng thống Correa cũng đã yêu cầu số nhân viên Bộ Quốc phòng Mỹ rời khỏi Ecuador.

(SGGPO).- Tổng thống Ecuador Rafael Correa ngày 25-4 đã yêu cầu 20 nhân viên Lầu Năm Góc rời khỏi quốc gia Nam Mỹ này. Trước đó ngày 7-4 Tổng thống Correa cũng đã yêu cầu số nhân viên Bộ Quốc phòng Mỹ rời khỏi Ecuador.

Động thái trên là hiện thực hóa lời đe dọa kéo dài nhiều tháng qua của ông Correa về giảm triệt sự hiện diện của giới chức và nhân viên quân sự Mỹ tại Ecuador do lo ngại vấn đề “do thám” và “chủ nghĩa đế quốc Mỹ”.

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ecuador song quan hệ chính trị và ngoại giao giữa hai nước không được thuận lợi. Gần đây nhất, vào tháng 12 vừa qua, Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tạm ngừng hoạt động trên lãnh thổ Ecuador với lý do can thiệp vào tình hình chính trị nước sở tại.

Trong khi đó, Washington cũng nhiều lần chỉ trích quan hệ của Ecuador với Iran, Belarus cũng như trong việc cấp quy chế tị nạn cho người sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange, người đã phát tán hàng trăm ngàn điện tín ngoại giao bí mật của Mỹ hồi năm 2010.

                                                                                                          Chi Hạnh

Tin cùng chuyên mục