Gần 100 chiến sĩ tham gia chữa cháy ở khu xưởng rộng hơn 2.000m² ngày 28 Tết

Gần 100 chiến sĩ PCCC TP Thủ Dầu Một vẫn đang tích cực tham gia chữa cháy ở nhà xưởng rộng hơn 2.000m² tại Công ty Wanek Furniture, nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vào trưa ngày 22-1 (tức 28 Tết âm lịch).

Trưa ngày 22-1, Công an TP Thủ Dầu Một phối hợp cùng lực lượng PCCC TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã cơ bản khống chế vụ cháy ở nhà xưởng rộng hơn 2.000m2 tại 1 công ty ở khu vực.

Gần 100 chiến sĩ tham gia chữa cháy ở khu xưởng rộng hơn 2.000m² ngày 28 Tết ảnh 1 Lực lượng chức năng tại hiện trường

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, nhiều công nhân đang tập trung dọn dẹp vệ sinh nhà xưởng tại Công ty Wanek Furniture, nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để nghỉ tết.

Lúc này, nhiều người nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phân xưởng chứa sơn. Ít phút sau, ngọn lửa bùng cháy dữ dội và nhanh chóng bao trùm lên toàn bộ phân xưởng rộng hơn 2.000m2.

Gần 100 chiến sĩ tham gia chữa cháy ở khu xưởng rộng hơn 2.000m² ngày 28 Tết ảnh 2 Chỉ ít phút, khói lửa bao trùm lên cả xưởng rộng hơn 2.000m2

Hàng trăm công nhân hô hoán, bỏ chạy ra bên ngoài. Một số khác dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công. Sự việc được báo cho công an.

Nhận tin, Công an TP Thủ Dầu Một phối hợp cùng lực lượng PCCC TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ có mặt ở hiện trường để thực hiện công tác chữa cháy.

Gần 100 chiến sĩ tham gia chữa cháy ở khu xưởng rộng hơn 2.000m² ngày 28 Tết ảnh 3 Nhiều tài sản bị thiêu rụi bên trong xưởng

Theo đó, khu vực xảy ra cháy là nhà xưởng chứa sơn và các thành phẩm bằng gỗ. Vụ hỏa hoạn khiến nhà xưởng rộng hàng ngàn mét đổ sập, đồ đạc bên trong bị thiêu rụi, nhiều máy móc có giá trị cũng bị hư hại hoàn toàn.

Gần 100 chiến sĩ tham gia chữa cháy ở khu xưởng rộng hơn 2.000m² ngày 28 Tết ảnh 4 Khói lửa bùng cháy dữ dội ở khu xưởng rộng hơn 2.000m2 ngày 28 Tết

Hiện công tác chữa cháy vẫn đang được lực lượng chức năng thực hiện, vẫn chưa rõ về số người thương vong cũng như mức độ thiệt hại trong vụ cháy.

Tin cùng chuyên mục