Gia đình bán vải bị “khủng bố” bằng chậu cây, bình thủy tinh

Ngày 7-9, Công an phường Phú Thọ Hòa phối hợp cùng Công an quận Tân Phú (TPHCM) điều tra xác minh làm rõ vụ cửa hàng bán vải bị nhóm đối tượng “khủng bố” bằng chậu cây, bình thủy tinh.
Hình ảnh đối tượng “khủng bố” bằng chậu cây trước tiệm vải nhà bà S.
Hình ảnh đối tượng “khủng bố” bằng chậu cây trước tiệm vải nhà bà S.

Trước đó, rạng sáng 30-8, một người đàn ông tới trước cửa hàng bán vải của bà S. (sinh năm 1988, ngụ quận Tân Phú) ở đường Phú Thọ Hòa (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM). Tại đây, người đàn ông vứt khoảng 10 chậu cây trước tiệm bà S. và tìm cách đập bể các chậu cây.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh cửa hàng ghi lại.

Bà S. cho biết, trước đó vào ngày 28-8, một người phụ nữ mang bình thủy tinh ném trước cửa hàng của bà. Ngoài ra, bà còn nhận được nhiều tin nhắn đe dọa “khủng bố”. Thậm chí, đối tượng còn đăng tải hình ảnh của bà S. nói là chuyên gia lừa đảo chợ vải Phú Thọ Hòa, nhục mạ, xúc phạm đến danh dự của bà và người thân.

Sự việc khiến bà S. cùng gia đình hết sức bất an. Bà S. đã trình báo công an địa phương và cung cấp các tin nhắn, camera hình ảnh sự việc.

Hình ảnh đối tượng “khủng bố” bằng chậu cây trước tiệm vải nhà bà S.

Hình ảnh đối tượng “khủng bố” bằng chậu cây trước tiệm vải nhà bà S.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Theo bà S., năm 2018 bà có vay nóng của tiệm cầm đồ 200 triệu đồng. Từ đó đến nay, bà đã trả cả gốc và lãi khoảng 10 tỷ đồng cho khoản vay trên. Tuy nhiên các đối tượng vẫn tiếp tục uy hiếp gia đình bà để đòi tiền.

Tin cùng chuyên mục