Giá gạo, cà phê, hạt tiêu… của Việt Nam tăng vọt trên thị trường thế giới

Tin vui từ Bộ NN-PTNT, nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam đang tăng vọt về giá bán, nhu cầu nhập khẩu tăng cao, thị trường rộng mở...

IMG_8888.jpeg
Giá nhiều loại nông sản xuất khẩu của Việt Nam đang tăng mạnh ở thị trường thế giới

Cập nhật thông tin từ Bộ NN-PTNT, trong tháng 4 vừa qua, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản đạt 5,14 tỷ USD, tăng 19,7% so với tháng 4-2023. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 19,06 tỷ USD, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Bộ NN-PTNT cho biết thêm, hiện nay, giá xuất khẩu của nhiều mặt hàng nông sản tăng vọt đã thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, như: gạo đạt 644 USD/tấn, tăng 22,2%; cà phê đạt 3.402 USD/tấn, tăng 49,7%; cao su đạt 1.487 USD/tấn, tăng 6,9%; hạt tiêu đạt 4.214 USD/tấn, tăng 36,4% (riêng hạt điều đạt 5.375 USD/tấn, giảm 8,4%; chè đạt 1.632 USD/tấn, giảm 2%).

Báo cáo của Bộ NN-PTNT cũng cho biết, hầu hết các thị trường nhập nông sản của Việt Nam đều tăng mạnh về kim ngạch. Trong đó, xuất khẩu sang châu Á tăng 19,8%; châu Mỹ tăng 24,6%; châu Âu tăng 38,6%; châu Đại Dương tăng 26% và châu Phi tăng 33,3%.

Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường nhập khẩu lớn nhất về nông lâm thủy sản Việt Nam. Cụ thể, giá trị xuất khẩu sang Hoa Kỳ chiếm 20,1%, tăng 25,7%; Trung Quốc chiếm 18,9%, tăng 15,1% và Nhật Bản chiếm 6,9%, tăng 9,6%.

Tin cùng chuyên mục