Gia Lai: 31ha rừng keo bỗng dưng tàn rụi

Rừng đang phát triển bỗng dưng tàn rụi, chết dần với diện tích lớn. Địa phương đã kiến nghị Chi cục Kiểm lâm vào cuộc xác định nguyên nhân, hỗ trợ dân trồng lại rừng.
Một phần diện tích rừng bị chết

Một phần diện tích rừng bị chết

Ngày 19-5, UBND huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã báo cáo tình trạng rừng trồng tập trung ở xã Ia Nhin, huyện Đức Cơ bị chết, qua đó kiến nghị Sở NN-PTNT, Chi cục Kiểm lâm lập đoàn xác định nguyên nhân để có hướng hỗ trợ khắc phục cũng như xem xét hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân.

Theo đó, tại xã Ia Din, qua kiểm tra mới đây, có hơn 31ha rừng keo lai của 18 hộ dân trồng từ năm 2020, 2021 bị chết với tỷ lệ 70%. Đến nay, số lượng cây còn sống tiếp tục có dấu hiệu khô héo và có nguy cơ tiếp tục bị tàn rụi, chết dần. Nguyên nhân ban đầu được xác định cây chết nghi do nấm Ceratocystis gây hại.

Theo UBND huyện Đức Cơ, từ trước đến nay, chưa từng xảy ra tình trạng rừng trồng tập trung bị chết. Việc đánh giá nguyên nhân gây chết rừng nói trên của các cơ quan chuyên môn ở huyện còn mang tính trực quan nên đề nghị Sở NN-PTNTN, Chi cục Kiểm lâm tỉnh thành lập đoàn kiểm tra xác định nguyên nhân để có hướng hỗ trợ, khắc phục.

Phùng Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Din, cho biết, trước khi bị chết, diện tích rừng trên phát triển tốt, cao 2-3m. Rừng chết khiến người dân không có tiền tái đầu tư trồng rừng. Người dân mong muốn sớm hỗ trợ để họ trồng lại rừng.

Tin cùng chuyên mục