Gia Lai có 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở KH-ĐT và đồng chí Dương Mah Tiệp, Bí thư Huyện ủy Ia Grai vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Thường trực HĐND tỉnh chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Trong ảnh, đồng chí Nguyễn Hữu Quế (thứ 3 từ phải sang); đồng chí Dương Mah Tiệp thứ 5 từ phải sang). Ảnh: NGUYỄN GIÁC
Thường trực HĐND tỉnh chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Trong ảnh, đồng chí Nguyễn Hữu Quế (thứ 3 từ phải sang); đồng chí Dương Mah Tiệp thứ 5 từ phải sang). Ảnh: NGUYỄN GIÁC

Sáng 3-1, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 11 để kiện toàn lãnh đạo UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, đồng chí Nguyễn Hữu Quế (51 tuổi, Giám đốc Sở KH-ĐT) và đồng chí Dương Mah Tiệp, 51 tuổi, Bí thư Huyện ủy Ia Grai) đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Quế từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở GT-VT, Bí thư Huyện ủy Ia Grai, Chủ tịch UBND TP Pleiku, Giám đốc Sở KH-ĐT.

Đối với đồng chí Dương Mah Tiệp, đồng chí từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, Bí thư huyện Ia Grai trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: NGUYỄN GIÁC

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: NGUYỄN GIÁC

Trước đó, như Báo SGGP Online đã phản ánh, HĐND tỉnh Gia Lai đã tổ chức kỳ họp miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với các ông Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành và Kpă Thuyên. Trong đó, đồng chí Đỗ Tiến Đông và Hồ Phước Thành đã được bố trí công tác khác. Đồng chí Kpă Thuyên được giải quyết chế độ nghỉ hưu theo nguyện vọng. Cả 3 đồng chí Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành và Kpă Thuyên từng bị Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo.

Tin cùng chuyên mục