Giá lạnh nghiêm trọng khắp Đông Bắc Á

Hàng chục triệu người khắp châu Á đang phải hứng chịu một đợt lạnh giá nghiêm trọng kéo dài. Ngày 26-1, nhiệt độ ở Mohe, miền Bắc Trung Quốc, đã xuống đến mức kỷ lục -530C trong 3 ngày liền và được dự báo đây chỉ là khởi đầu cho một đợt lạnh dự kiến kéo dài cả tuần này. 

Giới chức địa phương đã tăng cường hoạt động của các lò hơi để có thể tiếp tục cung cấp nước nóng và sưởi ấm cho các hộ gia đình, thúc đẩy mức tiêu thụ than cao hơn 1/3 so với bình thường.

Khách du lịch chụp ảnh trước nhiệt kế chỉ -11,30C ở Otaru, quận Hokkaido phía Bắc Nhật Bản ngày 24-1. Ảnh: Getty Images

Khách du lịch chụp ảnh trước nhiệt kế chỉ -11,30C ở Otaru, quận Hokkaido phía Bắc Nhật Bản ngày 24-1. Ảnh: Getty Images

Trong khi đó, phía Bắc và phía Tây Nhật Bản chuẩn bị đối mặt với những trận bão tuyết kỷ lục bao trùm Bắc Á. Hàn Quốc cũng đã đưa ra cảnh báo tuyết dày trong tuần này khi nhiệt độ ở thủ đô Seoul xuống thấp tới -150C và giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục ở nhiều thành phố khác. Bên kia biên giới, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nhiệt độ ở nhiều vùng của Triều Tiên dự kiến sẽ giảm xuống dưới -300C.

Điều đáng lo ngại là các chuyên gia khí hậu cảnh báo rằng những hiện tượng thời tiết cực đoan như vậy đã trở thành “chuẩn mực mới”, “điều bình thường mới”. Yeh Sang-wook, giáo sư khí hậu tại Đại học Hanyang ở Seoul, cho rằng, làn sóng cực lạnh trên bán đảo Triều Tiên là do gió Bắc cực từ Siberia. Tuyết rơi nhiều hơn ở Hàn Quốc trong năm nay là do sự tan chảy của các chỏm băng ở Bắc cực bởi khí hậu đang ấm lên.

Tin cùng chuyên mục