Như thông lệ, mùa giải Nobel năm nay cũng mở đầu bằng giải Ig Nobel dành cho các công trình nghiên cứu… gây sốc. Lễ trao giải lần thứ 18 này diễn ra đêm 2-10 (giờ Washington) tại Đại học Havard, Mỹ. 10 lĩnh vực được trao giải gồm dinh dưỡng, hòa bình, khảo cổ, sinh vật, y tế, khoa học nhận thức, kinh tế, vật lý, hóa học và văn chương.
Ở giải Ig Nobel dinh dưỡng: hai nhà khoa học Anh Massimiliano Zampini và Charles Spence đoạt giải với công trình chứng minh rằng mùi vị thức ăn sẽ ngon hơn khi nó phát ra âm thanh hay hơn. Giải Ig Nobel Hòa bình tặng cho Ủy ban đạo đức Liên bang Thụy Sĩ về Công nghệ sinh học phi nhân bản về việc thông qua nguyên tắc luật pháp cho rằng cây cối cũng có… phẩm chất đạo đức.
Giải Ig Nobel sinh vật được trao cho các nhà khoa học Pháp là Marie-Christine Cadiergues, Christel Joubert và Michel Franc vì đã phát hiện rằng bọ chét sống ở chó có thể nhảy cao hơn bọ chét sống ở mèo. Giải hóa học trao cho 3 nhà khoa học Mỹ tại Đại học Y khoa Boston là Sheree Umpierre, Joseph Hill và Deborah Anderson vì phát hiện ra rằng Coca Cola có khả năng diệt tinh trùng...
Giải Ig Nobel với mục đích “đầu tiên làm con người cười, sau đó làm họ suy nghĩ”, lần đầu tiên được trao vào năm 1991. Phần thưởng phần lớn thu hút sự chú ý là những công trình khoa học có tính hài hước hay có những khía cạnh gây ngạc nhiên.
K.M. (Theo AP)