Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3: Mời giáo sư đầu ngành thẩm định, đánh giá các đề tài khó

Theo Hội đồng xét tặng Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần 3 năm 2023 lĩnh vực 6, việc chấm sơ khảo tại các hội đồng chuyên ngành được thực hiện một cách chặt chẽ, chấm độc lập và có đánh giá chéo. Ngoài ra, một số đề tài khó, hội đồng còn mời các giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực để thẩm định, đánh giá.
Một công trình tham dự Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 2
Một công trình tham dự Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 2

Ngày 7-6, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3 năm 2023 thuộc lĩnh vực 6 (Khoa học kỹ thuật) đã tổ chức họp, đánh giá, sơ kết chấm vòng 2, trước khi xét chọn các công trình, giải pháp tiêu biểu trong lĩnh vực đề xuất Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM trao giải.

Lĩnh vực 6 nhận được 52 công trình dự thi. Cụ thể, ngành y tế có 22 công trình; Công nghệ sinh học, nông nghiệp có 9 công trình; Công nghệ hoá môi trường, vật liệu có 5 công trình; Cơ khí - Tự động hoá có 9 công trình; Điện tử, công nghệ thông tin có 7 công trình.

Theo Hội đồng xét tặng Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần 3 năm 2023 lĩnh vực 6, việc chấm sơ khảo tại các hội đồng chuyên ngành được thực hiện một cách chặt chẽ, chấm độc lập và có đánh giá chéo. Ngoài ra, một số đề tài khó, hội đồng còn mời các giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực để thẩm định, đánh giá.

Một công trình tham gia Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3

Một công trình tham gia Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3

Tại buổi họp, các thành viên Hội đồng cũng đã phân tích kỹ các đề tài, công trình được đề xuất trao giải cũng như các hồ sơ đáp ứng đủ tiêu chí của giải thưởng. Đồng thời, cũng tranh luận, mổ xẻ nhiều đề tài để tìm ra sự khác biệt đối với các công trình khác đã có trên thị trường.

Qua chấm vòng 2, các Hội đồng chuyên ngành đã đề xuất 10 công trình, giải pháp để Hội đồng lĩnh vực xem xét đề xuất trao giải. Trong đó, ngành Y tế đề xuất 3 công trình; ngành Cơ khí - tự động hoá đề xuất 1 công trình; ngành Công nghệ sinh học, nông nghiệp đề xuất 2 công trình; Điện tử, công nghệ thông tin đề xuất 2 công trình; Công nghệ hoá môi trường, vật liệu đề xuất 2 công trình.

GS.TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3 lĩnh vực 6 cho biết, lần này, lĩnh vực nhận được 52 công trình, giải pháp tham gia, ít hơn lần trước nhưng hàm lượng khoa học cao hơn. Đặc biệt, các công trình, giải pháp gắn chặt chẽ với đời sống, có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng, xã hội. Đội ngũ tham gia giải thưởng là các nhà khoa học đầu ngành, các chuyên gia trong lĩnh vực. Hội đồng sẽ tiếp tục đánh giá và đề cử những công trình, giải pháp có chất lượng nhất để Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3 năm 2023 xem xét trao giải.

Tin cùng chuyên mục