184 hồ sơ tham gia Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần 3

Tính đến ngày 13-4, Ban tổ chức Giải thưởng sáng tạo TPHCM đã nhận được 184 đề án, công trình, giải pháp, đề tài đăng ký tham gia Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần 3, năm 2023.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan nghe đại diện các đơn vị báo cáo tiến độ Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3. Ảnh: NGÔ BÌNH
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan nghe đại diện các đơn vị báo cáo tiến độ Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3. Ảnh: NGÔ BÌNH

Theo đó, các công trình tham gia thuộc 7 lĩnh vực, trong đó, lĩnh vực 1 (phát triển kinh tế) có 16 công trình; lĩnh vực 2 (quốc phòng, an ninh) có 9 công trình; lĩnh vực 3 (quản lý nhà nước) có 33 công trình; lĩnh vực 4 (truyền thông) có 15 công trình; lĩnh vực 5 (văn học nghệ thuật) có 21 công trình; lĩnh vực 6 (khoa học kỹ thuật) có 52 công trình; lĩnh vực 7 (khởi nghiệp sáng tạo) có 38 công trình.

Theo Ban tổ chức giải thưởng, từ nay đến 31-5, Hội đồng các lĩnh vực sẽ thực hiện chấm sơ tuyển theo từng lĩnh vực để chọn ra các công trình đủ chất lượng. Từ ngày 1-6 đến 30-6, Hội đồng cấp thành phố họp xét chọn các hồ sơ đủ tiêu chuẩn vào vòng chung kết và trình Ban tổ chức giải thưởng xét chọn những công trình đạt giải thưởng.

Một công trình tham gia Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3

Một công trình tham gia Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3

Dự kiến Lễ công bố và trao giải sẽ diễn ra vào ngày 2-9-2023. Số lượng giải thưởng dự kiến trao lần này khoảng 70 giải. Mức tiền thưởng cho giải Nhất là 200 triệu đồng, giải Nhì là 150 triệu đồng, giải Ba là 100 triệu đồng.

Báo SGGP giới thiệu đến bạn đọc một số công trình, đề tài, giải pháp của một số lĩnh vực tham gia Giải thưởng sáng tạo lần 3.

Link Công trình lĩnh vực 1 (phát triển kinh tế)

Link Công trình lĩnh vực 2 (quốc phòng, an ninh)

Link Công trình lĩnh vực 3 (quản lý nhà nước)

Link Công trình lĩnh vực 4 ( truyền thông)

Link Công trình lĩnh vực 5 (văn học nghệ thuật)

Link Công trình lĩnh vực 7 (khởi nghiệp sáng tạo)

Tin cùng chuyên mục