Giải toả nhà trái phép giữa đất rừng gần khu du lịch hồ Tuyền Lâm

Sau thời gian dài các công trình trái phép “mọc” trên đất rừng, cơ quan chức năng đã tiến hành giải toả.

Ngày 10-12, lực lượng liên ngành huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tổ chức cưỡng chế những căn nhà xây dựng trái phép tại tiểu khu 268.

Giải toả nhà trái phép giữa đất rừng gần khu du lịch hồ Tuyền Lâm ảnh 1 Cơ quan chức năng tiến hành giải toả nhà xây dựng trái phép

Khu vực nhà trái phép xây dựng trên đất rừng thuộc dự án của Công ty cổ phần du lịch sinh thái Phương Nam.

Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ 3 công trình của ông Đào Văn Quyền (quê Thanh Hoá) có kết cấu móng bê tông cốt thép, sàn bằng sắt hộp, mái ngói với tổng diện tích diện tích 187m2 và khôi phục nguyên hiện trạng ban đầu.

Giải toả nhà trái phép giữa đất rừng gần khu du lịch hồ Tuyền Lâm ảnh 2 Phần lớn các công trình trái phép tại tiểu khu 268 có kết cấu kiểu nhà sàn, móng trụ sắt (bên trong đổ bê tông cốt thép)

Được biết, đây là một trong số ít các công trình đã xác định được chủ vi phạm nên cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế.

Giải toả nhà trái phép giữa đất rừng gần khu du lịch hồ Tuyền Lâm ảnh 3 Vật tư được tháo dỡ từ công trình trái phép

Trước đó, Báo SGGP phản ánh tại khoảnh 3, khoảnh 6, tiểu khu 268 (đường Đỗ Quyên), hàng chục căn nhà xây dựng trái phép, lấn chiếm đất rừng trong khu vực khoảng 40ha.

Tình trạng san ủi, xây dựng nhà trái phép trên đất rừng diễn ra trong thời gian dài

Dù các công trình xây dựng trái phép trên đất rừng diễn ra trong nhiều năm, ngay cạnh tuyến đường chính nối cao tốc Liên Khương – Prenn vào Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, nhưng đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa xác định được đối tượng vi phạm ở phần lớn các công trình này, chính vì thế việc xử lý dứt điểm không thể triển khai.

Theo UBND huyện Đức Trọng, đối với những căn nhà trái phép còn lại không xác định được chủ sẽ làm thủ tục vắng chủ và thực hiện các trình tự cưỡng chế, tháo dỡ, phục hồi nguyên trạng đất rừng.

Tin cùng chuyên mục