Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Phạm Thị Hồng Hà được điều động đến công tác tại Thành ủy TPHCM

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Phạm Thị Hồng Hà được điều động đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Ngọc Thảo, Trưởng Phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao quyết định cho đồng chí Phạm Thị Hồng Hà. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao quyết định cho đồng chí Phạm Thị Hồng Hà. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trưa 31-10, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì lễ trao quyết định cán bộ. Cùng dự có các đồng chí: Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Lâm Hùng Tấn công bố quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc điều động đồng chí Phạm Thị Hồng Hà, Giám đốc Sở Tài chính, đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM; bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thảo, Trưởng Phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Thay mặt Thường trực UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chúc mừng đồng chí Phạm Thị Hồng Hà và ông Nguyễn Ngọc Thảo nhận nhiệm vụ mới. Đồng chí thông tin, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Hồng Hà về làm Phó Ban Nội chính Thành ủy TPHCM và phụ trách lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. 

Chủ tịch UBND TPHCM cũng ghi nhận quá trình đóng góp của đồng chí Phạm Thị Hồng Hà, đã luôn gương mẫu, thể hiện năng lực, phẩm chất, uy tín và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đồng thời làm tốt vai trò tham mưu cho UBND TPHCM và làm tốt công tác chuyên môn. 

Chủ tịch UBND TPHCM tin tưởng, đồng chí Phạm Thị Hồng Hà sẽ sớm tiếp cận công việc mới và phát huy năng lực trong công việc được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Thị Hồng Hà cam kết tiếp tục phát huy trách nhiệm, năng lực của mình, nhanh chóng tiếp cận công việc, phấn đấu để đóng góp cho sự phát triển của thành phố, đáp ứng kỳ vọng của cử tri. Đồng chí khẳng định, ở bất cứ vị trí nào, cũng quyết tâm hoàn thành cao nhất trách nhiệm của một cán bộ, đảng viên.
Phát biểu chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Thảo, Chủ tịch UBND TPHCM cũng tin tưởng, đồng chí Nguyễn Ngọc Thảo sẽ cùng lãnh đạo sở, phối hợp với các sở, ngành khác làm tốt công tác tham mưu cho UBND TPHCM cũng như làm tốt nhiệm vụ chức năng của Sở Tài chính.
Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Phạm Thị Hồng Hà được điều động đến công tác tại Thành ủy TPHCM ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng các đồng chí lãnh đạo chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về hoạt động của Sở Tài chính, đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, trước mắt Phó giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trần Phú sẽ phụ trách công việc của sở để đảm bảo công việc liên tục, không bị động.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hà (sinh năm 1970, quê tỉnh Thái Bình), có trình độ Thạc sĩ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng; Thạc sĩ Ngữ văn (tiếng Anh, tiếng Nga), Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính. 

Đồng chí có gần 20 năm công tác trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Quỹ Phát triển đất TPHCM, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) vào năm 2013.

Tháng 11-2016, đồng chí được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính. Tháng 2-2018, đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc HFIC. 

Tháng 1-2020, đồng chí được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Tháng 9-2020, đồng chí được chỉ định tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 10-2020, đồng chí tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM Khoá XI, nhiệm kỳ 2021-2025.

* Ông Nguyễn Ngọc Thảo có trình độ Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Ngoại thương; Cao cấp Lý luận Chính trị. Từ năm 2001-2013, ông làm Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Nhà Bè. Từ 2013 đến nay: Trưởng phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính TPHCM.

Tin cùng chuyên mục