Giảng viên, học viên Trường Quân sự hiến hơn 350 đơn vị máu

Ngày 26-8, gần 400 cán bộ, giảng viên, học viên Trường Quân sự Quân khu 7 đã hưởng ứng phong trào “Hiến máu tình nguyện năm 2023". Chương trình do Trường Quân sự Quân khu phối hợp Khoa Truyền máu, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức.

Đại tá Bùi Đình Thành, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 7, cho biết, phong trào hiến máu tình nguyện đã được Trung ương Đoàn, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị thực hiện đều đặn hàng năm.

Đến nay, Trường Quân sự Quân khu đã tổ chức 25 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 10.097 đơn vị máu, trong đó có các nhóm máu hiếm. Tất cả các đơn vị máu được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175, bổ sung vào ngân hàng máu dự trữ, sẵn sàng cứu chữa người bệnh.

Trong sáng 26-8 đã có hơn 350 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn được chuyển về ngân hàng máu Bệnh viện quân y 175.

Học viên Trường Quân sự Quân khu 7 hưởng ứng “Hiến máu tình nguyện năm 2023"

Học viên Trường Quân sự Quân khu 7 hưởng ứng “Hiến máu tình nguyện năm 2023"

Tại khu vực phía Nam, thời gian qua, Bệnh viện Quân y 175 cũng đã xây dựng được nguồn hiến máu ổn định, lâu dài. Hàng tuần, bệnh viện đều tổ chức các đoàn xuống các đơn vị, địa phương tiếp nhận máu hiến. Tính từ đầu năm đến nay, hàng chục ngàn đơn vị máu tình nguyện đã được cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên toàn quân chia sẻ góp phần quan trọng vào công tác điều trị và cấp cứu nhiều bệnh nhân trong cơn nguy kịch.

Tin cùng chuyên mục