Giết người do mâu thuẫn lúc chơi game bắn cá, nhiều thanh niên lãnh án tù

Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, ngày 8-5, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên án đối với các bị cáo Phan Hữu Trí (sinh năm 1983), Trương Hoàng Minh Kha (sinh năm 2002), Nguyễn Ngọc Thiện (sinh năm 2000), Nguyễn Minh Tân (sinh năm 1995), Phan Quốc Đại (sinh năm 2001), Trần Văn Huy (sinh năm 1999), Nguyễn Thanh Hơn (sinh năm 2006), Nguyễn Thanh Tiền (sinh năm 2005), Huỳnh Lưu Phong (sinh năm 2006), Nguyễn Minh Thông (sinh năm 2000), cùng ngụ tỉnh Tiền Giang về tội "Giết người".

toa game ban ca.jpg
Các bị cáo tại tòa

Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt bị cáo Trí và Kha cùng 18 năm tù, Thiện tù chung thân, Tân 16 năm tù, Đại 14 năm tù, Huy và Thông cùng 13 năm tù, Lưu Phong và Hơn 8 năm tù cùng về tội "Giết người".

Ngoài ra HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1992, ngụ huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) 4 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 12-1-2023, do chơi game bắn cá thua nên Nguyễn Thanh Phong đến quậy phá quán, dùng dao tự chế đập phá bàn ghế và đe dọa, uy hiếp tinh thần, yêu cầu chủ quán game bắn cá là Phan Hữu Trí phải trả lại cho Thanh Phong số tiền 20 triệu đồng mà Thanh Phong đã thua.

Bực tức hành vi của Thanh Phong, ngày 13-1, Trí nhờ Trương Hoàng Minh Kha gặp Thanh Phong để giải quyết mâu thuẫn và yêu cầu làm cho Thanh Phong không tiếp tục quậy phá quán Trí.

Sau đó, Kha cùng Huy, Thiện, Thông, Đại, Tân, Tiền, Hơn và Lưu Phong chuẩn bị hung khí và đến khu vực Chợ 2, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông gặp Thanh Phong và Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1988, ngụ huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) để "hỏi chuyện".

Tại đây, nhóm của Kha cùng xông đến đánh nhau với Tùng và Thanh Phong. Bất ngờ, Thiện cầm dao bấm xông vào đâm 1 nhát trúng vùng ngực trái của Tùng, Tân dùng gậy bóng chày đánh trúng vùng vai của Tùng, còn Đại cầm kiếm chém về phía Tùng. Tùng bỏ chạy ra phía sau khu vực ao và chết tại chỗ.

Đại tiếp tục cầm kiếm chém về phía Thanh Phong, còn Kha dùng tay kẹp cổ, dùng gạch đánh vào đầu Thanh Phong. Chưa chịu dừng lại, Thiện dùng dao bấm đâm trúng vùng chân trái của Thanh Phong gây thương tích 10%.

HĐXX nhận định, đây là vụ án giết người có đồng phạm, trong đó Trí là người chủ mưu. Còn Kha, Thiện, Tân, Đại là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, trong đó Thiện là người trực tiếp gây ra cái chết cho Tùng và gây thương tích cho Phong 10%.

Riêng các bị can Huy, Hơn, Tiền, Lưu Phong và Thông là người giúp sức tích cực.

Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang, nguyên nhân tử vong của Nguyễn Văn Tùng là do mất máu cấp với vết thương thấu ngực gây thủng tâm thất trái.

Theo HĐXX, việc Trí tổ chức cho người khác chơi game bắn cá ăn thua bằng tiền hiện chưa đủ căn cứ xác định cụ thể người chơi, số lượng tiền ăn thua nên chưa đủ cơ sở xử lý.

Tin cùng chuyên mục