Giúp cụ bà 73 tuổi không bị lừa 700 triệu đồng

Công an quận Thanh Xuân và UBND phường Khương Mai (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vừa tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng xã hội rất tinh vi.

Trước đó, chiều 9-3, bà P.T.S. (73 tuổi, ngụ phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai) đang ở nhà một mình thì nhận được cuộc gọi qua Zalo, màn hình hiện lên hình “vị tướng” công an, tự giới thiệu là trưởng ban chuyên án đang điều tra đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.

“Vị tướng” tiết lộ có thông tin cho rằng bà S. là mắt xích lớn trong đường dây tội phạm này và muốn chứng minh vô tội, phải chuyển khoản 700 triệu đồng.

Bà S. đã không dám gọi điện báo cho người thân mà lặng lẽ một mình mang sổ tiết kiệm ra Ngân hàng Bắc Á - Chi nhánh Kim Liên (phường Khương Mai) để làm thủ tục rút 700 triệu đồng. Thậm chí tại ngân hàng, bà S. còn đưa điện thoại để nhân viên ngân hàng nói chuyện với “vị tướng”, lúc này “vị tướng” vẫn đang dọa sẽ đưa bà S. vào tù nếu dính dáng đến tội phạm ma túy.

Thấy vậy, nhân viên ngân hàng đã hỗ trợ bà đến Công an phường Khương Mai trình báo. Tại cơ quan công an, bà S. được cán bộ công an thông tin về phương thức, thủ đoạn chiếm đoạt tài sản thông qua internet và qua sự hỗ trợ tận tình của cán bộ ngân hàng, bà S. đã không bị mất tiền cho kẻ lừa đảo.

Tin cùng chuyên mục