Hà Nội dùng 2.024 máy bay không người lái để lập kỷ lục Đông Nam Á vào đêm giao thừa

Các đơn vị chức năng của TP Hà Nội đang tập trung chuẩn bị cho màn trình diễn âm thanh và ánh sáng vô cùng đặc biệt này vào đêm giao thừa để chào đón năm mới 2024.

Chiều 19-1, tại buổi họp báo về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và công tác phục vụ nhân dân trên địa bàn Thủ đô đón Tết Nguyên đán 2024 do UBND TP Hà Nội tổ chức, ông Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, để phục vụ nhân dân vui đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hà Nội sẽ tổ chức 32 điểm bắn pháo hoa trên địa bàn thành phố vào đêm giao thừa, trong đó 9 điểm bắn tầm cao với 600 quả pháo hoa/điểm. Đặc biệt, vào đêm giao thừa, Hà Nội sẽ tổ chức màn trình diễn ánh sáng kết hợp âm thanh nhằm xác lập kỷ lục Đông Nam Á với sự tham gia trình diễn của 2.024 máy bay không người lái.

z5086805537125-7fe7534dbd4d2156727d7829cc7dcc52-5467.jpg
Ông Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội phát biểu tại họp báo

Ông Trương Việt Dũng cũng cho biết, hiện nay các đơn vị chức năng của thành phố đang tập trung chuẩn bị cho màn trình diễn ánh sáng và âm thanh vô cùng đặc biệt này vào đêm giao thừa để chào đón năm mới 2024. Địa điểm dự kiến tổ chức sự kiện này tại Hồ Tây hoặc sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Màn trình diễn nghệ thuật này sẽ tổ chức trước thời điểm bắn pháo hoa trong khoảng từ 23 giờ đến 23 giờ 30 và sẽ truyền hình trực tiếp. “Đây là nét mới, điểm nhấn quan trọng của TP Hà Nội nhằm tạo không khí vui tươi chào mừng những thắng lợi về kinh tế - xã hội của thành phố năm 2023 và đón chào năm mới 2024 với nhiều khí thế mới, cũng như thực hiện công nghiệp văn hóa Thủ đô”, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục