Hà Nội vào “tốp 4” trong 100 thành phố ô nhiễm trên thế giới

Với chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở ngưỡng 225 (rất xấu), TP Hà Nội đã xếp thứ 4 trong danh sách 100 thành phố ô nhiễm hàng đầu trên thế giới, chỉ sau New Delhi của Ấn Độ, Lahore và Karachi của Pakistan.

Ngày 28-11, qua ứng dụng Air Visual theo dõi chất lượng không khí trên toàn thế giới cho thấy, chỉ số chất lượng không khí (AQI) của TP Hà Nội vào lúc 7 giờ sáng cùng ngày là 225 - ngưỡng rất xấu, có hại cho sức khỏe tất cả mọi người. Đặc biệt, với chỉ số AQI trên, TP Hà Nội đã xếp thứ 4 trong danh sách 100 thành phố ô nhiễm hàng đầu trên thế giới, chỉ sau New Delhi của Ấn Độ, Lahore và Karachi của Pakistan.

Thời tiết thay đổi và gia tăng các hoạt động giao thông khiến không khí tại Hà Nội bị ô nhiễm nghiêm trọng

Thời tiết thay đổi và gia tăng các hoạt động giao thông khiến không khí tại Hà Nội bị ô nhiễm nghiêm trọng

Trong khi đó, trên hệ thống quan trắc môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho thấy, vào lúc 18 giờ cùng ngày, chỉ số AQI trên địa bàn TP Hà Nội đã được cải thiện khá nhiều. Tuy nhiên tại không ít khu vực trên địa bàn Thủ đô, chất lượng không khí vẫn ở mức kém (101-150) và mức xấu (151-200), như: Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Hoàn Kiếm… và chỉ có số ít điểm đo có chất lượng không khí ở mức trung bình (AQI từ 50-100) như: khu vực Trung Yên 3 (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) và UBND phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai).

Chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội vào chiều 28-11 đã được cải thiện nhưng vẫn ở mức xấu

Chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội vào chiều 28-11 đã được cải thiện nhưng vẫn ở mức xấu

Theo cơ quan chức năng, hiện nay, Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc đang trải qua đợt ô nhiễm không khí kéo dài nhiều ngày, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, nhất là người già, trẻ em và người mắc bệnh hô hấp. Nguyên nhân gây ô nhiễm được xác định do thời tiết thay đổi, khiến chất ô nhiễm không phát tán được lên cao mà tập trung sát mặt đất. Cùng với đó là các hoạt động về giao thông, công nghiệp, xây dựng và dân sinh (đốt rác, đốt rơm rạ) gia tăng. Dự kiến tới ngày 1-12 khi có một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống, chất lượng không khí ở Hà Nội và miền Bắc mới được cải thiện.

Tin cùng chuyên mục