Hà Tĩnh: Hơn 2.300 học sinh ở huyện miền núi nghỉ học do đau mắt đỏ

Hơn 2.300 học sinh ở huyện miền núi Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) bị đau mắt đỏ đã được cho nghỉ học ở nhà để điều trị. Sau khi khỏi bệnh, những học sinh này sẽ được các nhà trường bố trí dạy bổ túc kiến thức.
Ngành Y tế huyện Hương Khê kiểm tra, hướng dẫn phòng chống bệnh đau mắt đỏ tại trường học
Ngành Y tế huyện Hương Khê kiểm tra, hướng dẫn phòng chống bệnh đau mắt đỏ tại trường học

Sáng 13-9, bác sĩ Nguyễn Trường Lâm, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, tính từ đầu tháng 9-2023 đến nay, trên địa bàn huyện Hương Khê xuất hiện hơn 5.600 ca đau mắt đỏ ở 21/21 xã, thị trấn. Trong đó, có khoảng 3.000 ca bệnh là học sinh và giáo viên ở các bậc học Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non và Trung học phổ thông. Hiện nay, có hơn 1.200 ca đã khỏi bệnh.

Ngành Y tế huyện Hương Khê hướng dẫn trường học triển khai các biện pháp phòng chống bệnh đau mắt đỏ
Ngành Y tế huyện Hương Khê hướng dẫn trường học triển khai các biện pháp phòng chống bệnh đau mắt đỏ

Trước tình trạng bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn diễn biến phức tạp, Trung tâm Y tế huyện Hương Khê đã chỉ đạo, đề nghị trạm y tế các xã, thị trấn, ngành giáo dục và đào tạo huyện xuống tận cơ sở thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu chuyên môn của ngành y tế.

Đặc biệt, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch của cán bộ, giáo viên và học sinh; lập danh sách các trường hợp nhiễm bệnh để theo dõi, hướng dẫn phụ huynh đưa con đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị...

Cán bộ y tế huyện Hương Khê hướng dẫn học sinh phòng chống bệnh đau mắt đỏ

Cán bộ y tế huyện Hương Khê hướng dẫn học sinh phòng chống bệnh đau mắt đỏ

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê cho biết, trên địa bàn huyện có 2.342 học sinh ở các cấp học được ghi nhận mắc bệnh đau mắt đỏ và hiện các em này đang được cho nghỉ học ở nhà điều trị để phòng tránh lây lan.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê phối hợp với ngành y tế huyện đã tuyên truyền, hướng dẫn các trường học chủ động triển khai các biện pháp để phòng chống lây lan bệnh đau mắt đỏ. Khi phát hiện các học sinh có biểu hiện đau mắt đỏ thì thông báo cho phụ huynh đưa đến cơ sở y tế thăm khám và điều trị. Đồng thời, chỉ đạo các nhà trường có kế hoạch dạy bổ túc kiến thức cho các học sinh nghỉ học ở nhà trong thời gian điều trị bệnh đau mắt đỏ.

Ngành Y tế huyện Hương Khê kiểm tra tình trạng đau mắt đỏ tại các trường học

Ngành Y tế huyện Hương Khê kiểm tra tình trạng đau mắt đỏ tại các trường học

Ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ đầu tháng 9 đến nay, trên địa bàn 13/13 huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh Hà Tĩnh đều ghi nhận có trường hợp đau mắt đỏ, với hàng ngàn ca mắc. Trong đó, địa bàn huyện Hương Khê nhiều nhất với hơn 5.000 ca.

Ngành Y tế huyện Hương Khê kiểm tra tình trạng đau mắt đỏ tại các trường học

Ngành Y tế huyện Hương Khê kiểm tra tình trạng đau mắt đỏ tại các trường học

Theo ngành chuyên môn, đau mắt đỏ (hay viêm kết mạc) xảy ra khi lớp màng trong suốt trên bề mặt nhãn cầu (lòng trắng mắt) và kết mạc mi gặp phải tình trạng viêm nhiễm. Bệnh có thể bắt gặp ở bất kỳ ai từ người lớn đến trẻ nhỏ.

Nguyên nhân của bệnh đau mắt đỏ thường do nhiễm virus, vi khuẩn, dị ứng... Bệnh dễ lây qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết từ mắt của người bệnh, qua các vật trung gian khi sử dụng chung đồ cá nhân với người bệnh...

Khi bị đau mắt đỏ cần chủ động đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh biến chứng nặng. Người bệnh, người nghi bị bệnh đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác để phòng tránh lây lan.

Tin cùng chuyên mục