Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng dùng dao bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 22-8, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Bùi Huy Lực (25 tuổi, trú tại xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc) về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật”.
Bùi Huy Lực tại cơ quan công an
Bùi Huy Lực tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 6-2022, Bùi Huy Lực quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với chị T.T.P.T. (17 tuổi, trú tại xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc). Một thời gian sau, do mâu thuẫn tình cảm, chị T. quyết định nhắn tin nói lời chia tay với Lực.

Sau nhiều lần nhắn tin níu kéo chuyện tình cảm không thành, Lực đã đi từ miền Nam về quê gặp T. để mong hàn gắn lại tình cảm nhưng T. cự tuyệt. Bức xúc vì chuyện tình cảm, trưa ngày 17-8, sau khi uống rượu xong, Lực lấy một con dao dài khoảng 40cm đi bộ đến một hợp tác xã ở địa bàn xã Khánh Vĩnh Yên (huyện Can Lộc), nơi T. làm việc. Tại đây, Lực đã xông vào bên trong, dùng dao dí vào cổ, khống chế, yêu cầu T. nối lại tình cảm với mình.

Mặc dù T. khóc lóc, van xin nhưng Lực vẫn tiếp tục dí lưỡi dao vào cổ nạn nhân, đưa nạn nhân nhốt vào phòng.

Quá trình khống chế T., Lực còn dùng dao chém vỡ 2 bóng đèn trên trần nhà của hợp tác xã, sau đó tự chém liên tiếp vào đầu mình.

Nhận được tin báo, Công an xã Khánh Vĩnh Yên, Công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án giải thoát cho T..

Sau nhiều giờ vận động, thuyết phục, đến khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, Lực mới buông dao và thả T. ra.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục