Hai chiến sĩ công an bị thương khi ngăn đối tượng bị bệnh tâm thần đe dọa giết người

Chiều 9-3, Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ, đưa một đối tượng vào bệnh viện tâm thần sau khi dùng dao dọa giết người và chém 2 chiến sĩ công an bị thương.

Theo đó, vào lúc 20 giờ 20 ngày 8-3, Công an phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) nhận được tin báo của người dân tại đường Ngô Quyền (tổ 27, phường An Hải Đông) có xảy ra vụ gây rối an ninh trật tự.

Hai chiến sĩ công an bị thương khi ngăn đối tượng bị bệnh tâm thần đe dọa giết người ảnh 1 Lãnh đạo Công an quận và UBND quận Sơn Trà đến thăm, động viên hai đồng chí công an bị thương khi làm nhiệm vụ
Ngay lập tức, Chỉ huy Công an phường An Hải Đông cử tổ công tác gồm 4 đồng chí  đến giải quyết vụ việc. Khi đến địa điểm tin báo, tổ công tác phát hiện đối tượng Trịnh Hải Long (41 tuổi, ngụ trên đường Ngô Quyền, có tiền sử tâm thần) đang cầm 1 con dao dài 30cm đe dọa, đòi giết người nhà và đập phá tài sản.

Trước tình hình đó, tổ công tác đã tiến hành các biện pháp vận động đối tượng bỏ dao xuống để làm việc. Tuy nhiên đối tượng bất ngờ xông ra dùng dao chém 2 đồng chí trong tổ công tác, khiến Thượng uý Văn Tấn Thành Danh bị 1 vết thương dài 12cm ở má bên trái, Thượng uý Trần Đức Huy bị vết thương dài 4cm ở trán phải.

Hai chiến sĩ công an bị thương khi ngăn đối tượng bị bệnh tâm thần đe dọa giết người ảnh 2 Thượng úy Văn Tấn Thành Danh bị 1 vết thương dài 12cm trên má trái
Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ đối tượng. Đồng chí Danh và Huy được đưa đi cấp cứu, khâu vết thương tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, hiện nay sức khỏe đã ổn định và đang tiếp tục điều trị tại nhà.

Hiện, Công an phường An Hải Đông đã Lập hồ sơ vụ việc và đưa đối tượng vào Bệnh viện tâm thần TP Đà Nẵng điều trị.

Tin cùng chuyên mục