Hai xe máy của cán bộ bảo vệ rừng bị kẻ gian đốt, cháy rụi

Sau khi tuần tra rừng trở ra, các cán bộ tuần tra bảo vệ rừng phát hiện 2 chiếc xe máy đã bị kẻ gian phóng hỏa, cháy rụi hoàn toàn.

Ngày 26-6, ông An Ngọc Tân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã trình báo cơ quan công an về việc các đối tượng xấu đã phóng hỏa đốt 2 xe máy của cán bộ bảo vệ rừng của công ty.

Theo ông Tân, sáng 24-6, một tổ công tác gồm 3 cán bộ của công ty sử dụng 2 xe máy để tuần tra, bảo vệ rừng tại tiểu khu 41, lâm phần quản lý của công ty. Do khu vực này địa hình đồi núi, không thể di chuyển bằng xe máy nên tổ tuần tra để xe máy dưới chân đồi, tiếp tục tuần tra khu vực phía trên. Tuy nhiên, khi quay trở lại cả 2 chiếc xe máy đều bị thiêu rụi, trơ khung.

2 chiếc xe máy của cán bộ bảo vệ rừng bị đốt cháy trơ khung

2 chiếc xe máy của cán bộ bảo vệ rừng bị đốt cháy trơ khung

Cũng theo ông Tân, trước đây một số đối tượng từng đốt chòi canh của công ty đe dọa cán bộ bảo vệ rừng. Trong vụ việc lần này, ông nghi ngờ những người lấn chiếm đất rừng để làm nương rẫy gây ra.

Trước đó, ngày 2-6, một nhóm đối tượng cũng đã xông vào trạm Quản lý bảo vệ rừng số 3 của Công ty Lâm nghiệp Buôn Ja Wằm (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) tấn công 1 cán bộ, khiến người này bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục