Hạn chế xe lưu thông nhiều tuyến đường tại TPHCM

Chiều 9-10, Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, nhằm tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong quá trình tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, sẽ hạn chế phương tiện lưu thông trên các trục đường xung quanh Hội trường Thành phố trong thời gian tổ chức Đại hội.

Cụ thể, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 các ngày 14, 15, 16, 17, 18-10-2020 (từ thứ tư đến chủ nhật) hạn chế các loại xe lưu thông vào đường Bà Huyện Thanh Quan - đường Võ Thị Sáu - đường Nguyễn Thông - đường Lý Chính Thắng, quận 3.

Lộ trình thay thế để các loại xe lưu thông trên đường Võ Thị Sáu:

 Lộ trình thay thế 1, phương tiện từ đường Võ Thị Sáu - đường Trần Quốc Thảo - đường Tú Xương (hoặc đường Ngô Thời Nhiệm hoặc đường Nguyễn Đình Chiểu) - đường Cách Mạng Tháng Tám.

Lộ trình 2, phương tiện từ đường Võ Thị Sáu - đường Trương Định - đường Rạch Bùng Binh - đường Cách Mạng Tháng Tám.

Trên đường Bà Huyện Thanh Quan:

 Lộ trình 1, phương tiện từ đường Bà Huyện Thanh Quan - đường Kỳ Đồng - đường Trần Quốc Thảo - đường Ngô Thời Nhiệm (hoặc đường Nguyễn Đình Chiểu) - đường Bà Huyện Thanh Quan.

Lộ trình 2, phương tiện từ đường Rạch Bùng Binh - đường Cách Mạng Tháng Tám - đường Điện Biên Phủ - đường Bà Huyện Thanh Quan.

Trên đường Lý Chính Thắng:

 Lộ trình 1, phương tiện từ đường Lý Chính Thắng - Vòng xoay Công Trường Dân Chủ - đường Cách Mạng Tháng Tám - đường Rạch Bùng Binh - đường Hoàng Sa - đường Trần Quốc Thảo - đường Lý Chính Thắng.

Lộ trình 2, phương tiện từ Vòng xoay Công Trường Dân Chủ - đường Nguyễn Thượng Hiền - đường Điện Biên Phủ - đường Trương Định (hoặc đường Trần Quốc Thảo) - đường Lý Chính Thắng.

Trên đường Nguyễn Thông: 

 Lộ trình 1, phương tiện từ đường Nguyễn Thông - đường Tú Xương -  đường Cách Mạng Tháng Tám - đường Rạch Bùng Binh - đường Nguyễn Thông.

Lộ trình 2, phương tiện từ đường Nguyễn Thông - đường Rạch Bùng Binh - đường Nguyễn Phúc Nguyên - Vòng xoay Công Trường Dân Chủ - đường Cách Mạng Tháng Tám.

Lưu ý, người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực trên cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Tin cùng chuyên mục