Hàn Quốc đẩy mạnh phát triển năng lượng hạt nhân

Theo hãng tin Yonhap, ngày 22-3, Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông Hàn Quốc cho biết, nước này sẽ thúc đẩy ngành năng lượng hạt nhân phát triển, để tham gia các nỗ lực toàn cầu nhằm mở rộng việc sử dụng điện hạt nhân làm nguồn năng lượng sạch.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc Lee Jong-ho. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc Lee Jong-ho. Ảnh: TTXVN

Tuyên bố trên được đưa ra tại Hội nghị Năng lượng hạt nhân năm 2024 ở Bỉ. Hội nghị có sự tham dự của 38 nước ủng hộ năng lượng hạt nhân, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Anh. Đây là hội nghị quốc tế đa phương đầu tiên trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) vào tháng 12-2023, Hàn Quốc là 1 trong 22 nước ký tuyên bố chung ủng hộ mục tiêu đến năm 2050 có thể tăng gấp 3 lần công suất điện hạt nhân.

Tin cùng chuyên mục