Theo Yonhap, năm 2019, Hàn Quốc đứng vị trí 11 thế giới trong lĩnh vực xuất khẩu dịch vụ hàng hóa, giảm mạnh so với vị trí thứ 5 thế giới được ghi nhận vào năm 2010.
Nguyên nhân chủ yếu do tỷ lệ giữa số lượng các tuyến vận tải biển nội địa giảm mạnh so với số lượng các tuyến vận tải lớn trên toàn cầu.
Theo đó, các công ty vận tải toàn cầu đang nỗ lực tăng cường sự hiện diện và khả năng cạnh tranh thông qua các hoạt động sáp nhập, mua bán và thành lập liên minh. Việc tập đoàn Hanjin Shipping, “gã khổng lồ” vận tải biển Hàn Quốc từng đứng thứ 7 thế giới, tuyên bố phá sản vào đầu năm 2017 đã làm suy yếu nghiêm trọng ngành công nghiệp đóng tàu Hàn Quốc.
Các tin, bài viết khác
-
Căng thẳng tại Dải Gaza chưa hạ nhiệt
-
Vụ sét đánh gây hỏa hoạn tại kho dầu lớn của Cuba: Ít nhất 77 người bị thương
-
Kết quả Hội nghị AMM-55 và các cuộc họp liên quan
-
Đã tìm thấy thi thể thứ 3 trong khu nhà bị cháy tại Anh
-
Ưu tiên an ninh nguồn cung dầu mỏ
-
Thị trường lao động Mỹ hồi phục mạnh
-
Cháy kho dầu lớn của Cuba do sét đánh
-
Cho làm việc ở nhà… để giữ chân lao động
-
Italy cảnh báo virus Tây sông Nile
-
CH Czech kiềm chế đà tăng lãi suất