Hàng ngàn người chen chân đi lễ Na Sơn động phủ đầu năm

Ngày 26-1, tức mùng 5 Tết Quý Mão, hàng ngàn người đã lên đền Phủ Na, hay còn gọi Na Sơn động phủ (xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) để chiêm bái, vãn cảnh đầu năm mới.

Na Sơn động phủ thuộc dãy núi Nưa, là chốn linh thiêng của người xứ Thanh, cũng là nơi Bà Triệu Thị Trinh dấy binh đánh đuổi quân xâm lược Đông Ngô năm 248. Nơi đây cùng thờ Bà Triệu, Bà chúa Liễu Hạnh, Mẫu Thượng Ngàn và các vị thần theo tín ngưỡng của người Việt và người Mường.

Người dân lên với đền Phủ Na, hay còn gọi Na Sơn động phủ

Người dân lên với đền Phủ Na, hay còn gọi Na Sơn động phủ

Hàng ngàn người chen chân vào chiêm bái Na Sơn động phủ

Hàng ngàn người chen chân vào chiêm bái Na Sơn động phủ

Trong chốn linh thiêng, mọi người cùng cầu cho một năm mới sức khỏe, bình an

Trong chốn linh thiêng, mọi người cùng cầu cho một năm mới sức khỏe, bình an

Mọi người cùng dâng lễ lên các vị thần linh

Mọi người cùng dâng lễ lên các vị thần linh

Dâng lễ tại đền thờ Mẫu

Dâng lễ tại đền thờ Mẫu

Chen chân trong không gian linh thiêng

Chen chân trong không gian linh thiêng

Sau khi thực hiện phần lễ, mọi người cùng mua các sản vật của người dân địa phương làm quà

Sau khi thực hiện phần lễ, mọi người cùng mua các sản vật của người dân địa phương làm quà

Tin cùng chuyên mục