Hàng ngàn phương tiện từ miền Tây chen chúc đổ về hướng TPHCM

Ngày 17-2 (mùng 8 tháng Giêng), hàng ngàn phương tiện từ miền Tây chen chúc đổ về TPHCM và các tỉnh miền Đông khiến giao thông qua lại cầu Rạch Miễu bị ùn ứ nghiêm trọng.

Hàng ngàn phương tiện từ miền Tây chen chúc đổ về hướng TPHCM
rm-m8-tet-9113.jpg
Các phương tiện nối đuôi chờ qua cầu Rạch Miễu đi hướng Tiền Giang - Bến Tre

Ghi nhận từ 9 giờ sáng đến hơn 16 giờ cùng ngày, hàng ngàn phương tiện xe mô tô, ô tô, container… “chôn chân” kẹt cứng hàng km tại khu vực cầu Rạch Miễu, phía bờ tỉnh Bến Tre (thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành).

Phía Tiền Giang ôtô xếp hàng nối đuôi từ ngã tư Ấp Bắc – Quốc lộ 60 đến chân cầu Rạch Miễu chờ hiệu lệnh của lực lượng giao thông điều tiết để qua cầu.

rm-m8-tet-763.jpg
Các phương tiện nối đuôi chờ qua cầu Rạch Miễu đi hướng Bến Tre - Tiền Giang

Dưới trời nắng nóng, lực lượng CSGT của 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang phải đứng hàng giờ ngoài đường, phối hợp điều tiết giao thông.

Trên các tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Trung Lương - Mỹ Thuận, quốc lộ 30, quốc lộ 80, quốc lộ 57, quốc lộ 1… hướng miền Tây đi TPHCM, lượng phương tiện cũng dần tăng lên vào chiều cùng ngày, tuy nhiên giao thông vẫn thông thoáng.

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, từ ngày 11-2 đến nay, hầu hết ngày nào lượng phương tiện qua lại cầu Rạch Miễu cũng đông, nhất là trong khung giờ cao điểm.

*Clip các phương tiện qua lại cầu Rạch Miễu ngày 17-2:

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động tất cả lực lượng CSGT của tỉnh và TP Mỹ Tho, lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh Tiền Giang túc trực xuyên suốt tại khu vực cầu Rạch Miễu, tại các “điểm nóng” trên quốc lộ 1, các đường dẫn vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự cũng như điều tiết giao thông trên các tuyến đường.

Riêng “điểm nóng” cầu Rạch Miễu, do lượng phương tiện qua lại quá đông, trong khi cầu hẹp, vì vậy các lực lượng giao thông phải chặn dòng phương tiện, ưu tiên giải tỏa một chiều và ngược lại.

Tin cùng chuyên mục