Hàng trăm nhà báo kêu gọi cải cách truyền thông

Ngày 28-8, kênh France 24 đưa tin hơn 100 nhà báo hàng đầu của hơn 20 quốc gia trên thế giới đã kêu gọi Nghị viện châu Âu (EP) thông qua kế hoạch cải cách truyền thông nhằm buộc các công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực Internet trả phí cho việc sử dụng những nội dung tin tức của họ.
Các nhà báo kêu gọi ông lớn hoạt động trong lĩnh vực Internet như Google, Facebook trả phí cho báo chí
Các nhà báo kêu gọi ông lớn hoạt động trong lĩnh vực Internet như Google, Facebook trả phí cho báo chí

 Nhà báo Sammy Ketz của hãng tin AFP (Pháp) nhấn mạnh, khi các hãng truyền thông trả phí nội dung và cử các phóng viên đi tác nghiệp để có những thông tin đa dạng, đáng tin cậy bất chấp nhiều nguy hiểm, thì các công ty Internet lại thu lợi nhuận từ điều này mà không phải mất một xu nào.

Nhiều hãng truyền thông lớn đã thúc đẩy gói cải cách bản quyền kỹ thuật số, trong đó có điều khoản nhấn mạnh cần có giải pháp khẩn cấp chống lại việc các hãng tin trực tuyến miễn phí đang đe dọa nghiêm trọng doanh thu của các hãng truyền thông truyền thống. 

Dự kiến, EP sẽ nhóm họp vào tháng 9 tới để thảo luận về gói cải cách bản quyền nhằm đảm bảo các nhà sản xuất nội dung sáng tạo được chi trả công bằng trong một thế giới kỹ thuật số.

Tin cùng chuyên mục