Hậu Giang: Giá đường tăng, nông dân chờ nhà máy đường hoạt động

Ông Lê Như Lê, Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, vừa cho biết, hiện khoảng 2.000ha mía của nông dân đã chín (sản lượng khoảng 200.000 tấn) nhưng đang chờ Nhà máy đường Phụng Hiệp đi vào hoạt động để tiêu thụ.

Nhà máy đường đang trong giai đoạn bảo trì và dự kiến đi vào hoạt động sau ngày 25-11. Hiện giá đường bán buôn trên thị trường đang ở mức 20.000 đồng/kg, tăng gần 5.000 đồng/kg so với thời điểm giữa năm 2021. Do vậy, nông dân Phụng Hiệp mong muốn nhà máy đường sớm hoạt động trở lại và tăng giá thu mua mía nguyên liệu. 

Phụng Hiệp là vùng trồng mía lớn nhất ở ĐBSCL với trên 5.000ha. Thời gian qua, nông dân thu hoạch sớm bán mía nước (ép nước mía) trên 2.500ha. Các sở ngành và chính quyền huyện Phụng Hiệp cũng đang phối hợp để kiểm tra chữ đường tại liếp trồng nhằm đảm bảo quyền lợi cho nông dân khi bán mía nguyên liệu. 

Tin cùng chuyên mục