Phòng vệ thương mại tạo “khoảng thời gian chiến lược” cho doanh nghiệp Việt Nam

Ngày 18-9, tại TP Hải Phòng, Bộ Công thương tổ chức Diễn đàn Phòng vệ thương mại năm 2026 với chủ đề “Thúc đẩy năng lực sản xuất quốc gia - Kiến tạo động lực cho tăng trưởng”.

Diễn đàn Phòng vệ thương mại năm 2026. Ảnh: LAN MINH
Diễn đàn Phòng vệ thương mại năm 2026. Ảnh: LAN MINH

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị, phòng vệ thương mại cần chuyển từ phản ứng với từng vụ việc sang chủ động quản trị rủi ro thương mại.

Thứ trưởng Bộ Công thương nhấn mạnh, kinh tế và thương mại thế giới biến động, cạnh tranh và bảo hộ thương mại gia tăng, chuỗi cung ứng tiếp tục tái cấu trúc. Tình trạng dư thừa công suất tại một số ngành có thể khiến hàng hóa tìm thị trường mới. Việt Nam cần mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của sản xuất trong nước.

Theo Bộ Công thương, phòng vệ thương mại không đồng nghĩa với bảo hộ và không nhằm loại bỏ cạnh tranh từ hàng hóa nhập khẩu. Các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ cần được áp dụng đúng điều kiện, dựa trên bằng chứng và kết quả điều tra khách quan, qua đó góp phần tạo lập môi trường cạnh tranh công bằng.

IMG_1741.jpeg
Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: LAN MINH

Thứ trưởng Bộ Công thương đề nghị tăng cường cảnh báo sớm, theo dõi dòng thương mại, giá nhập khẩu, năng lực sản xuất và tình trạng dư thừa công suất tại các thị trường lớn. Doanh nghiệp, hiệp hội cần xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu ngành để nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường.

Phòng vệ thương mại chỉ tạo ra “khoảng thời gian chiến lược” để doanh nghiệp thích ứng. Doanh nghiệp cần tận dụng thời gian này để đổi mới công nghệ, cải thiện quản trị, giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tinh thần của phòng vệ thương mại là “bảo vệ để phát triển”, không phải bảo vệ để tránh cạnh tranh.

Tin cùng chuyên mục