Hay nhưng phải chất

Không hẹn mà gặp, hầu hết các bộ phim ăn khách trên màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ hiện nay đều là những câu chuyện về tầng lớp bình dân, người yếu thế trong xã hội. Sự đổi chiều này không hẳn chỉ là sự trùng hợp.

Bất chấp những ý kiến trái chiều, bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao hiện vẫn nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả trên màn ảnh nhỏ. Cuộc sống cơ cực, lam lũ, tạm bợ của những người lao động nghèo ở chợ đầu mối đã tạo nên sợi dây đồng cảm, để người xem thổn thức, cùng khóc, cùng cười với từng thay đổi, biến cố cuộc đời nhân vật.

Trên màn ảnh rộng, từ đầu năm 2023 đến nay, các bộ phim ăn khách cũng đều khắc họa cuộc sống của những người làm công việc lao động tay chân, đó là Nhà bà Nữ, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Con nhót mót chồng. Nhìn rộng ra: Bố già, Hai Phượng - các phim nằm trong tốp 4 phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại cũng có mẫu số chung đó, vượt qua những bộ phim về giới giàu có, thượng lưu như: Tiệc trăng máu, Em chưa 18, Gái già lắm chiêu 3

Với dân số 100 triệu dân, trong đó tầng lớp bình dân, sống ở nông thôn chiếm đại đa số, là mảnh đất màu mỡ cho các nhà làm phim khai thác. Có quá nhiều chất liệu của hiện thực cuộc sống với những câu chuyện, góc khuất, biến cố, và hầu hết nó đều mang tính điển hình cao. Chính vì thế, khi đưa lên màn ảnh, câu chuyện dễ tạo sự đồng cảm với người xem, khiến họ thấy đâu đó bóng dáng của mình, hay những người xung quanh. Chính điều này mang ý nghĩa tiên quyết để tạo nên hiệu ứng truyền miệng, giúp bộ phim càng có sức lan tỏa mạnh mẽ để ăn khách.

Tất nhiên, không phải bộ phim nào về tầng lớp bình dân cũng thành công. Nhiều lợi thế, nhưng giữa vô số câu chuyện đời đó, chọn đề tài nào, góc khai thác ra sao để tránh gây phản ứng ngược không đơn giản. Điều này đòi hỏi sự quan sát đời sống một cách tinh tế, cặn kẽ của nhà làm phim. Nhiều nhà sản xuất chọn thực hiện các web drama để đo phản ứng khán giả, sau đó mới quyết định làm thành phiên bản điện ảnh. Chưa kể, yếu tố tiên quyết để truyền tải câu chuyện là diễn xuất của diễn viên. Ở phương diện này, các bộ phim thành công đều đã làm rất tốt.

Thành công của dòng phim bình dân là điều đáng mừng. Nhưng các nhà sản xuất cũng cần sự tỉnh táo, đừng chạy theo trào lưu “Thấy người ăn khoai, vác mai đi đào” mà không quan tâm đến chất lượng thì sẽ chỉ toàn lợi bất cập hại.

Tin cùng chuyên mục