Hoa cà phê nở trắng đồi, mùa xuân đang vẫy gọi

Hoa cà phê nở rộ trắng đồi. Từng chú ong đưa vòi hút mật. Năm nay, hoa cà phê trĩu cành, thời tiết thuận lợi, hứa hẹn tỷ lệ đậu quả cao.

a444-6017-5649.jpg
Hoa cà phê nở trắng đồi. Ảnh: HỮU PHÚC
Clip Hoa cà phê nở

Cà phê là một trong số các cây trồng chủ lực của tỉnh Gia Lai. Diện tích cà phê hiện tại của tỉnh khoảng 100.000ha. Vụ mùa năm ngoái, cà phê được giá, giúp dân có thêm thu nhập. Sau khi kết thúc mùa vụ, người dân tập trung chăm sóc. Khi tết đang đến gần, cà phê nhiều nơi cũng đã trổ hoa.

a555-5710-3206.jpg
Hoa cà phê màu trắng. Ảnh: HỮU PHÚC

Theo người trồng cà phê, tuỳ theo thời tiết, hoa cà phê nở kéo dài khoảng nửa tháng. Điều khiến nông dân lo sợ lúc cà phê nở hoa là sương muối, mưa đá, gió to vì như vậy hoa sẽ rất dễ rụng, ảnh hưởng đến tỷ lệ đậu quả.

a6-4022-6404.jpg
Hoa cà phê. Ảnh: HỮU PHÚC

Đi các vườn cà phê ở TP Pleiku, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai), chúng tôi thấy hoa cà phê nở trắng xoá, bao phủ cả ngọn đồi. Hoa cà phê thơm ngào ngạt. Từng chú ong chui vào hút mật. Hoa mọc chi chít cành, cộng với thời tiết nắng ráo, hứa hẹn một vụ mùa cho năng suất cao.

>> Một số hình ảnh hoa cà phê nở:

a33-5348-6587.jpg
Hoa nở trắng xoá. Ảnh: HỮU PHÚC
a19-2605-3490.jpg
a13-3219-9571.jpg
a17-5478-8931.jpg
Ong hút mật. Ảnh: HỮU PHÚC
a20-7246-6144.jpg
a8-7561-7641.jpg
a10-8548-7697.jpg
Hoa cà phê nở có mùi thơm. Ảnh: HỮU PHÚC
a90-3659-8233.jpg
Hoa cà phê nở rực. Ảnh: HỮU PHÚC
a11-1898-9924.jpg

Tin cùng chuyên mục