Hoa hậu - đẹp thôi chưa đủ

“Ở các cuộc thi hoa hậu quốc tế lớn, vẻ đẹp hình thể đã trở thành điều bình thường. Điểm gây được ấn tượng giờ là những câu chuyện truyền cảm hứng thực tế đi thẳng vào tim công chúng. Nhưng người đẹp đại diện nước mình có đem được câu chuyện nào đủ thú vị để kể với thế giới không? Kết quả người đẹp của chúng ta thường dừng chân ngoài tốp 20”. Trên một diễn đàn bàn luận về các cuộc thi nhan sắc, chị Ngô Thị Thanh Tâm (TPHCM) bình luận.
Sau thành công tại cuộc thi hoa hậu, các người đẹp phải nỗ lực nhiều hơn để định danh chính mình
Sau thành công tại cuộc thi hoa hậu, các người đẹp phải nỗ lực nhiều hơn để định danh chính mình

Ồn ào bủa vây hoa hậu

Năm 2022 được xem là năm bùng nổ các cuộc thi hoa hậu khi có tới 11 người đẹp đăng quang tại các cuộc thi nhan sắc trong nước và hàng chục, hàng trăm người đẹp bước ra từ các cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ. Bên cạnh việc “bùng nổ” quá nhiều cuộc thi là các vụ việc nghi vấn tiêu cực mua bán giải, nhiều hoa hậu, á hậu bị khán giả phản ứng vì hành xử, phát ngôn không phù hợp trên mạng xã hội, lập lờ trình độ học vấn… Từ yêu thích, ủng hộ, họ “quay xe” phản đối, chê trách.

Hoa hậu Mai Phương gần đây liên tục vướng rắc rối khiến hình ảnh trở nên thiếu thiện cảm: mặc đồ gợi cảm, vô tư ngậm kẹo mút thực hiện những động tác nhảy kém duyên trên nền nhạc sôi động bắt trend TikTok; sử dụng nhạc Chinese new year trong bài đăng Tết Nguyên đán ghép ảnh chụp áo dài... Dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng cô vẫn chưa thể xoa dịu dư luận.

Trong khi đó, Hoa hậu Thiên Ân lại vướng nghi vấn đạo văn với bài thuyết trình tiếng Anh giống đến hơn 90% một bài viết trước đó tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Hay Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu sau khi đăng quang bị khán giả phát hiện chưa tốt nghiệp Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Thậm chí, ngay cả ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng đã thừa nhận cô chưa tốt nghiệp nhưng đến giờ cô vẫn chưa hề có động thái nào giải thích việc vì sao lại tự nhận là “Cử nhân ngành Công nghệ sinh học”.

Trước đó, Á hậu Kim Duyên cũng từng bị gọi tên vào danh sách những người đẹp khai gian trình độ học vấn.

Nỗ lực định danh

Cũng phải công tâm đánh giá, năm 2022, Việt Nam có những điểm sáng ở sân chơi nhan sắc quốc tế. Sau Phương Khánh, Thùy Tiên, Việt Nam có hoa hậu quốc tế thứ 3 là Nguyễn Lê Bảo Ngọc đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022. Ngoài ra, còn có Kim Duyên giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Siêu quốc gia 2022; Lâm Thu Hồng, Á hậu 4 Hoa hậu Hoàn cầu 2022; Lê Thị Hương, Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch thế giới 2022. Với các thành tích này, Việt Nam hiện đang ở vị trí thứ 42 (tăng 8 bậc) trên bảng xếp hạng sắc đẹp toàn cầu (theo bảng tổng kết của chuyên trang sắc đẹp Global Beauties cho 200 quốc gia).

Cùng sự trở lại của các cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia, năm 2023, lần đầu tiên, cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam được tổ chức. Năm nay, Việt Nam còn đăng cai tổ chức 2 cuộc thi quốc tế lớn: Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế 2023 và Miss Grand International 2023 - Hoa hậu Hòa bình thế giới. Bên cạnh đó là hàng loạt cuộc thi khác nổi lên như nấm, đếm sơ sơ có khoảng 30 cuộc thi tổ chức xuyên suốt các tháng trong năm. Thậm chí, có tháng đến 5 cuộc thi cùng tổ chức.

Công chúng ngày càng khắt khe hơn với các người đẹp, bởi rất nhiều hình mẫu hoa hậu thành công trên thế giới đã lan tỏa khắp nơi. Họ xinh đẹp, trình độ học vấn tốt, ứng xử văn minh và có sức ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. Từ đó, công chúng cũng đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn để chọn người đẹp mà họ ủng hộ. Trước đây, chỉ cần sau đêm đăng quang, hoa hậu đã trở thành ngôi sao thì giờ đây, đăng quang chỉ mới là bước khởi đầu, bởi tình trạng “lạm phát thi hoa hậu” đã khiến danh xưng hoa hậu trở nên... phổ cập. Đó vẫn là một cơ hội tốt để các cô gái tỏa sáng, nhưng để có thể thành công trên con đường nghệ thuật mà đầu tiên là tạo dựng được danh tiếng, những người đẹp sẽ phải nỗ lực nhiều hơn.

Bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch Công ty Sen Vàng, đơn vị quản lý nhiều cuộc thi hoa hậu hiện nay, cho biết: “Sau một đêm, nếu chỉ có sắc đẹp mà không có tài năng, không có sự phấn đấu, không có sự sẻ chia thiết thực thì sẽ rất dễ chìm. Thực tế, nhiều hoa hậu, á hậu đã chìm như vậy”.

Khi danh hiệu hoa hậu, á hậu ngày càng giảm giá trị trong mắt công chúng, chính các người đẹp phải nỗ lực không ngừng để khẳng định tài năng, sức ảnh hưởng. Trau dồi văn hóa ứng xử, đặc biệt trên mạng xã hội là một trong những yếu tố cần thiết hiện nay, bởi việc giữ gìn hình ảnh không chỉ giúp bản thân hoa hậu, á hậu đẹp hơn trong mắt công chúng mà còn tạo ra những nguồn năng lượng tốt lan tỏa cho cộng đồng.

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, ở nhiều nước khác, hoa hậu không quá khác biệt với người bình thường và họ cũng không có được những lợi ích kinh tế như ở Việt Nam. Do đó, dù nhiều nước cấp phép tổ chức thi hoa hậu thoải mái, nhưng lại không hỗn loạn như ở nước ta hiện nay. Đã đến lúc cần quyết liệt hơn như tước danh hiệu hoặc tước quyền tổ chức của các đơn vị làm sai để chấn chỉnh lại tình trạng lộn xộn trong việc xác định danh xưng hoa hậu hiện nay.

Tin cùng chuyên mục