Học sinh Trường THPT Quốc tế Mỹ chuyển trường sẽ được miễn, giảm học phí

Ngày 25-3, một số trường quốc tế trên địa bàn TPHCM đã thông báo miễn, giảm học phí cho học sinh có nhu cầu chuyển trường do liên quan đến các lùm xùm mới đây tại Trường THPT Quốc tế Mỹ (huyện Nhà Bè, TPHCM).

Học sinh Trường THPT Quốc tế Mỹ chuyển trường sẽ được miễn, giảm học phí

Cụ thể, Trường Quốc tế Mỹ (TAS) thông báo chương trình học bổng ưu đãi dành cho học sinh chuyển trường trong quý 3-2024.

Nội dung thông báo ghi rõ: "Nhằm hỗ trợ các học sinh trường quốc tế đang gặp trở ngại trong vấn đề học tập, trường thực hiện một số chính sách tuyển sinh đặc biệt áp dụng từ ngày 18-3 dành riêng cho học sinh chuyển trường vào quý 3-2024".

Theo đó, nhà trường ưu đãi học phí lên đến 100%, giảm 100% phí dịch vụ xe buýt đưa đón, giảm 100% các khoản phí liên quan đến thủ tục nhập học đối với học sinh chuyển trường.

Tương tự, Trường Quốc tế Việt Úc cũng áp dụng chính sách ưu đãi giảm 50% học phí cho học sinh quốc tế chuyển trường trong năm học 2023-2204.

Theo đó, nhà trường giảm 50% học phí học phần 4, miễn phí kiểm tra đầu vào, tặng thêm 5 triệu đồng khi giới thiệu thành công học sinh mới.

Ngoài ra, để hỗ trợ việc học tập của học sinh, trường sẽ triển khai chương trình hỗ trợ môn tiếng Việt cho các học sinh đang học chương trình quốc tế đơn ngữ. Chương trình được áp dụng từ ngày 18-3.

QT.jpg
Trường THPT Quốc tế Mỹ cho biết đang nỗ lực tìm phương án giải quyết các bất ổn về tài chính để đảm bảo quyền lợi học tập của hơn 1.200 học sinh

Đây được xem là động thái mới nhất của các trường quốc tế sau thông báo của Sở GD-ĐT TPHCM về việc kêu gọi các trường tư thục và công lập hỗ trợ tiếp nhận học sinh sau khi Trường THPT Quốc tế Mỹ xảy ra các lùm xùm về tài chính khiến hơn 1.200 học sinh buộc phải tạm ngưng đến trường.

Về phía Trường THPT Quốc tế Mỹ, bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng trường cam kết trong một tuần lễ tới đây sẽ thực hiện việc mời gọi, làm việc với các quỹ đầu tư để có lộ trình, phương án đảm bảo việc dạy và học cho học sinh.

Được biết, sau một tuần gián đoạn việc học do các giáo viên đồng loạt "đình công", từ ngày 25 đến ngày 29-3, học sinh Trường THPT Quốc tế Mỹ tiếp tục nghỉ học theo kế hoạch của kỳ nghỉ xuân (đã được thông báo vào đầu năm học). Theo kế hoạch, các em sẽ trở lại trường vào ngày 1-4.

Hiện nay, hơn 1.000 phụ huynh có con đang học tại Trường THPT Quốc tế Mỹ vẫn đang nóng ruột chờ thông báo về hướng giải quyết của nhà trường sau hàng loạt bất ổn về tình hình tài chính và nhân sự.

Tin cùng chuyên mục